Đội K91 tiếp tục hành trình tìm liệt sĩ để đưa các anh trở về đất mẹ

Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã lên đường sang Vương quốc Campuchia, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Mùa khô 2026-2027, đội sẽ triển khai lực lượng để tìm kiếm tại 2 tỉnh Prey Veng và Pursat.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chủ động tạo nguồn thông tin

Mùa khô 2025-2026, thực hiện kế hoạch hành động của Ủy ban chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia, được sự giúp đỡ của chính quyền nước bạn Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Đồng Tháp, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã tìm được 47 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại 2 tỉnh Prey Veng và Pursat, Vương quốc Campuchia.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, Đội K91 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027) diễn ra ngày 4/9, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Đội K91 đã chủ động, sáng tạo, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý trong rà soát, thu thập, đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa. Điều này trở nên vô cùng ý nghĩa khi nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhân chứng ngày càng thưa vắng và địa hình chiến trường xưa có nhiều thay đổi”.

xq1.jpg
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXVI. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Đội K91, các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao quyết tâm chính trị, chuyển mạnh từ “chờ thông tin” sang “chủ động tạo nguồn thông tin”; quán triệt sâu sắc phương châm: “Còn thông tin thì còn xác minh, còn dấu tích thì còn tìm kiếm, còn liệt sĩ chưa trở về thì nhiệm vụ chưa dừng lại”. Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 phải đi sâu, đi sát từng địa bàn; chủ động gặp gỡ nhân chứng, người cao tuổi, người có uy tín để thu thập, xác minh thông tin bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K91 cần tiếp tục coi trọng và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, dân vận; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy chế đối ngoại; tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nước bạn; tiếp tục làm tốt công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc và giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh nước bạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị và chăm lo đời sống, sức khỏe, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và của nước bạn để giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin, tạo sức mạnh đồng bộ để mở rộng khả năng tìm kiếm, sớm đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về.

Quyết tâm đưa liệt sĩ trở về

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

ndo_br_xq2.jpg
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 trao quà tặng Đội K91 trước khi xuất quân. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, để chuẩn bị cho Đội K91 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đơn vị đã tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vinh dự của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

“Đơn vị chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; phân công cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm thực hiện đồng bộ các khâu; chủ động phối hợp Ban chuyên trách, Đội công tác, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Prey Veng và Pursat thống nhất địa bàn, nội dung và phương pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ”, Đại tá Trần Văn Hiền khẳng định.

Giai đoạn XXVI, Đội K91 sẽ tổ chức 2 bộ phận đào tìm. Tại tỉnh Prey Veng, Đội K91 hoạt động trên địa bàn 9 huyện, 36 xã, 44 điểm; tại tỉnh Pursat hoạt động trên địa bàn 4 huyện, 8 xã, 8 điểm.

Theo chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Đồng Tháp được giao tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 143 hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 hài cốt tại Campuchia, 96 hài cốt trong tỉnh Đồng Tháp.

xq4.jpg
Đại biểu và bà con nhân dân tiễn Đội K91 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Công tác thu thập, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin về nơi an táng liệt sĩ tại Campuchia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đội K91 phối hợp Ban chuyên trách, Đội công tác, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Prey Veng và Pursat thu thập, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa, từng bước xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn XXVI.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.

Có thể bạn quan tâm