Chiếc tàu bị máy bay không người lái tấn công ở ngoài khơi Ấn Độ.

Một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Ấn Độ

Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, ngày 24/12, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG) ra tuyên bố chính thức cho biết tàu thương mại MV Chem Pluto, chở 20 thủy thủ Ấn Độ và một thủy thủ Việt Nam đã bị một máy bay không người lái (UAV) tấn công và bốc cháy khi đang trên đường tới Ấn Độ. Vụ hỏa hoạn đã được dập tắt ngay sau đó, nhưng làm hỏng một số thiết bị trên tàu. Tàu và các thủy thủ đã an toàn.
Công an thành phố Thủ Đức thao tác sử dụng thiết bị không người lái (drone).

Thiết bị công nghệ hỗ trợ công tác an ninh trật tự tại thành phố Thủ Đức

Sau khi sáp nhập địa bàn các Quận 2, 9 và Thủ Đức, thành phố Thủ Đức có diện tích 211 km² với dân số 1,5 triệu người, trải trên địa bàn rộng, giáp ranh nhiều địa phương khác. Việc ứng dụng drone (thiết bị bay không người lái) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Thủ Đức.