SCO cũng tái khẳng định mở cửa kết nạp các nước quan tâm nếu đáp ứng tiêu chí và điều kiện. Các nhà lãnh đạo SCO cam kết đóng góp nhằm thúc đẩy chuyển biến sâu sắc kinh tế toàn cầu thông qua cải cách, đa dạng hóa và cải thiện khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên. SCO cũng nhất trí hợp tác an ninh, đối phó mối đe dọa ngày càng lớn của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan…
Cô-lôm-bi-a: LHQ giám sát giải trừ vũ khí
Bộ trưởng Ngoại giao Cô-lôm-bi-a M.Ôn-gu-in cho biết, khoảng 400 nhân viên LHQ sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình giải trừ vũ khí tại Cô-lôm-bi-a. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) ký thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, một trong những bước cuối cùng tiến tới thỏa thuận hòa bình, chấm dứt hơn nửa thế kỷ đối đầu vũ trang. Theo thỏa thuận, hai bên cam kết chuyển từ sử dụng vũ khí sang theo đuổi các biện pháp chính trị; ấn định thời hạn hoàn thành giải trừ vũ khí trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận hòa bình; nhất trí cơ chế giám sát ba bên, trong đó bên thứ ba là phái đoàn quan sát viên LHQ.
Nga: Thông qua các biện pháp chống khủng bố
Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga vừa thông qua gói biện pháp chống khủng bố mới. Theo đó, những người không trình báo một số tội ác có thể bị coi là phạm tội; độ tuổi phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội được hạ xuống 14 tuổi đối với một số tội danh và có thể lĩnh bảy năm tù nếu tiếp tay cho khủng bố qua in-tơ-nét; các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và in-tơ-nét phải lưu trữ các cuộc gọi, tin nhắn hay dữ liệu của người sử dụng trong sáu tháng và phải chuyển cho các cơ quan chính phủ khi được yêu cầu. Gói biện pháp trên còn chờ Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua, trước khi Tổng thống V.Pu-tin ký ban hành.
Vê-nê-xu-ê-la: Hoan nghênh cộng đồng quốc tế ủng hộ
Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la Đ.Rô-đri-ghết hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Chính phủ Tổng thống N.Ma-đu-rô tại phiên họp bất thường của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) bàn về cuộc khủng hoảng tại Vê-nê-xu-ê-la. Bộ trưởng Rô-đri-ghết cho rằng, việc OAS không nhất trí được quyết định áp dụng Hiến chương Dân chủ của khối này chống Vê-nê-xu-ê-la đã loại trừ những toan tính hòng trừng phạt Ca-ra-cát. Hồi tháng 5, Tổng Thư ký OAS đã yêu cầu OAS xem xét khả năng áp dụng Hiến chương Dân chủ nhằm đình chỉ tư cách thành viên của Vê-nê-xu-ê-la. Tuy nhiên, yêu cầu này không được các nước ủng hộ.