Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, đây là lần gặp thứ 10 của ba nhà lãnh đạo, song là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng nhất, sau các biến cố an ninh nghiêm trọng trong khu vực. Nhà lãnh đạo Israel cho biết, khu vực Trung Đông và Đông Địa Trung Hải đang đứng trước thử thách về xung đột và bất ổn, trong đó “sức mạnh, sự rõ ràng và hợp tác không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc”.
Tại hội nghị, lãnh đạo ba nước nhất trí làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, kết nối hạ tầng, an ninh-quốc phòng; tập trung thúc đẩy Hành lang Kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-châu Âu (IMEC), bao gồm vận tải biển, đường sắt, đường ống năng lượng và hệ thống cáp kết nối giữa châu Á và châu Âu đi qua Israel, Cyprus và Hy Lạp. Trong đó, dự án cáp điện ngầm dưới biển được xem là “xương sống” của IMEC, giúp tăng cường liên kết năng lượng giữa ba nước với châu Âu và bán đảo Arab.
Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel, Hy Lạp và Cyprus cũng đạt đồng thuận về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và nghiên cứu công nghệ cao; nhấn mạnh về làn sóng doanh nghiệp công nghệ Israel gia tăng đầu tư tại Hy Lạp và Cyprus.