Tuyên phạt tử hình hai kẻ giết người

Sau hai ngày làm việc, ngày 6-4 Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết hại bà Ðặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy; làm bị thương bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cùng con gái là Trần Thu Hương. Hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân, SN 1980, cư ngụ tại quận 10 và Lương Hoài Sang, SN 1990, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cùng bị phạt tử hình về tội "giết người". Phạm tội  "cướp tài sản", Nguyễn Trọng Nhân bị phạt tám năm tù; Lương Hoài Sang bị phạt bảy năm tù. Tổng hợp hình phạt của cả hai bị cáo là  tử hình.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh, do Nhân cho rằng vợ mình là  Lê Thị Thu Hiền, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận bị bà Mỹ trù dập nên nảy sinh ý định trả thù. Tháng 7-2010, Nhân rủ Sang đến nhà bà Mỹ cướp tài sản. Trưa 20-9-2010, Nhân cùng Sang đến nhà bà Mỹ tại số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Khi đi Nhân mang theo một ba-lô, ba con dao nhọn, một mô hình điện thoại di dộng có chức năng như roi điện, và một số hung khí khác. Khi vào nhà, lợi dụng lúc bà Mỹ không đề phòng, cả hai dùng hung khí đánh bà Mỹ. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, chị Trần Thu Hương từ trên lầu chạy xuống liền bị Nhân và Sang dùng hung khí đánh cho đến khi cả hai mẹ con bất tỉnh. Lúc này, bà Ðặng Thu Hồng, bạn thân của bà Mỹ đến chơi, cũng bị Nhân dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Hồng chết. Khi bà Mỹ và chị Hương tỉnh lại, Sang tiếp tục đâm nhiều nhát vào bà Mỹ, chị Hương làm cả hai người bị thương nặng.

Tại tòa, tuy thừa nhận hành vi giết người nhưng cả hai bị cáo đều nại ra rằng mình không cố ý sát hại bà Hồng, không có ý định cướp tài sản... Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phân tích: Bằng việc chuẩn bị nhiều loại hung khí, nhiều lần đến nhà bà Mỹ với mục đích thăm dò, tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia đình bà Mỹ, phân công nhiệm vụ. Khi hành động thì ra tay tàn nhẫn, tra hỏi chủ nhà về nơi cất tài sản, dùng các loại hung khí nguy hiểm tiến công quyết liệt.

Căn cứ các chứng cứ thu thập tại cơ quan điều tra, kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm các tội 'giết người' và 'cướp tài sản'. Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, dã man, cùng lúc muốn giết hại nhiều người. Việc bà Mỹ và chị Hương thoát chết là do vụ án được phát hiện sớm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, điều đó nằm ngoài dự tính của các bị cáo. Với mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải có hình phạt thích đáng theo quy định của pháp luật đối với các bị cáo...

Ngoài luật hình, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân số tiền 295 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm