Tuyên năm án tử hình, 11 án chung thân cho các bị cáo trong vụ án ma túy tại Thái Nguyên * Xét xử vụ án sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả

Nguyễn Văn Ðua cùng 28 đối tượng khác trong vụ án đã phạm các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ; không tố giác tội phạm.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ðua, Lê Ðức May, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Ðăng Lập mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Công Viễn bị xử phạt mức án chung thân nhưng kết hợp mức án trong vụ án khác là tử hình nên phải chịu hình phạt chung là tử hình. 11 án chung thân được dành cho các bị cáo: Bùi Thị Bích Phượng, Trần Thị Vân, Nguyễn Ðăng Bình, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Xuyến, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Biến, Nguyễn Thị Sinh. Các bị cáo trên phải chịu hình phạt bổ sung với mức phạt từ 50 đến 300 triệu đồng/người.

Trong nhóm bị cáo phạm tội nhận và môi giới hối lộ, người chịu án nặng nhất là Lê Trung Tiến, nguyên kiểm sát viên thuộc VKSND Thái Nguyên với mức án bảy năm tù giam. Các bị cáo còn lại: Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó phòng PC17 Công an tỉnh Thái Nguyên) bốn năm tù giam, Lương Tuấn Anh (nguyên cán bộ phòng PC17 Công an tỉnh Thái Nguyên) bốn năm tù giam, Ðinh Thị Hòa (nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên) 22 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 20 năm tù giam.

H Ngày 26-3, TAND thành phố Hồ Chí Minh  xét xử bị cáo Mai Công Phu cùng bảy bị cáo khác trong vụ án sản xuất và tiêu thụ số lượng lớn thuốc tân dược giả. Bản án tuyên tổng hình phạt 21 năm 6 tháng tù dành cho 6 bị cáo (riêng 1 bị cáo Mai Thanh Hoàng đang bị truy nã do đã bỏ trốn).

Với chứng cứ là hàng chục thùng, bao tải lớn tang vật thuốc tây giả bị thu giữ, có số lượng lên đến hàng triệu viên, vỉ, bao, hộp, lọ các sản phẩm thuốc TANAKANă  và một số loại thuốc khác như Voltaren, Cezil và Cota Xoang, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã quyết định truy tố Mai Công Phu cùng đồng bọn về tội danh "Sản xuất và mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" theo điểm a, khoản 2, Ðiều 157, Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm