Tuyên dương gần 200 học sinh con đoàn viên công nhân lao động

NDO - Sáng 11/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho gần 200 học sinh là con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022; trao sổ tiết kiệm của Công đoàn Việt Nam cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Long An trao thưởng cho học sinh đạt giải cấp quốc gia năm học 2021–2022.
Lãnh đạo tỉnh Long An trao thưởng cho học sinh đạt giải cấp quốc gia năm học 2021–2022.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết, Chương trình nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, tiếp thêm động lực cho học sinh là con đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phát huy tốt kết quả trong học tập, vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong năm học 2022- 2023 và những năm tiếp theo; góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập, đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài và nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công tác an sinh xã hội.

Chương trình tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho các cháu là con đoàn viên công đoàn đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh; học sinh, sinh viên là con đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi từ bậc tiểu học đến đại học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện từ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Mức thưởng cho học sinh đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất là một triệu đồng; học bổng vượt khó một triệu đồng mỗi suất, được trích từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Chi nhánh Long An.

Tuyên dương gần 200 học sinh con đoàn viên công nhân lao động ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn bị mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao 10 sổ tiết kiệm của Công đoàn Việt Nam cho trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19.