Tuyên án tử hình 2 đối tượng vận chuyển hơn 606 kg ma túy

NDO -

Ngày 17/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và đã tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo: Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei, người Đài Loan (Trung Quốc). 

Hai đối tượng Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei tại toà. (Ảnh: TC)
Hai đối tượng Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei tại toà. (Ảnh: TC)

Theo cáo trạng, ngày 12/4/2019, tại giao lộ đường Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng phát hiện 3 xe ô-tô đậu sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong 2 xe có 60 thùng carton đựng 590 túi trà. Lực lượng chức năng giám định các túi trà là ma túy thể rắn, có trọng lượng hơn 606 kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2018, riêng Yeh Ching Wei lần đầu nhập cảnh Việt Nam. Các đối tượng khai việc vận chuyển này được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5.000 USD, trong quá trình thực hiện hành vi đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.