Đại diện gia đình cố nhà văn cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học cùng có mặt.
Nhà văn Nguyễn Tuân, sinh năm 1910, tại Thanh Xuân (Hà Nội). Là người có chí hướng và lòng yêu nước, ông tham gia cách mạng từ rất sớm, trải qua hơn 50 năm cầm bút, sống và chứng kiến gần như trọn vẹn những bão táp lịch sử của dân tộc ở thế kỷ 20.
Ông sáng tác chủ yếu ở ba thể loại truyện ngắn, ký, tiểu luận văn học với các bút danh: Nguyễn Tuân, Nhất Lang, Thanh Thủy, Ngột Lôi Nhật, Thanh Hà…; để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng: Vang bóng một thời (1940), Thiếu quê hương (1943), Tùy bút kháng chiến và hòa bình (1956), Sông Đà (1960), Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi (1972)… Năm 1996, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I.
Nhân dịp này, gia đình nhà văn Nguyễn Tuân công bố tác phẩm nhạc kịch Cỏ độc lập, được ông hoàn thành trước ngày Toàn quốc kháng chiến nhưng tạm ngừng xuất bản vì tình hình chiến sự. Tác phẩm do NXB Hội Nhà văn ấn hành, in 500 bản bằng giấy dó, do chính nữ họa sĩ Thu Giang, con gái nhà văn trình bày và có in bức ký họa Nguyễn Tuân năm 1949 của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.