Tương lai của giáo dục đại học trong nền kinh tế chuyển đổi số

NDO - Nhằm tăng cường sự trao đổi giữa các chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách về xu hướng giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số, ngày 26/10, tọa đàm “Tương lai của giáo dục đại học trong nền kinh tế hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” đã diễn ra tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Các diễn giả trao đổi tại sự kiện.
Các diễn giả trao đổi tại sự kiện.

Chương trình do Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng Trường đại học Kinh doanh CT.Bauer (Đại học Houston) và chính quyền thành phố Houston, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.

Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, học giả, nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi các ý tưởng và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực giáo dục, cũng như về quan hệ kinh tế của 2 quốc gia.

Chủ đề thảo luận chính của chương trình bao gồm: các mô hình và chính sách giáo dục đại học bền vững; quốc tế hóa trong giáo dục đại học; khởi tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; thúc đẩy mô hình phối hợp quốc tế trong việc hỗ trợ, ươm tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tương lai của giáo dục đại học trong nền kinh tế chuyển đổi số ảnh 1
Tọa đàm có sự tham dự của nhiều chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách.

Tọa đàm đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo dựng môi trường năng động, hình thành cơ chế kết nối và lan tỏa quốc tế đối với các ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ của sinh viên ở các trường đại học này nói riêng và sinh viên Việt Nam, Hoa Kỳ nói chung.

Bên cạnh đó, sự kiện là dịp để hai bên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, quản lý đổi mới, sáng tạo và phát triển các ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học.

Hoạt động hợp tác này cũng thể hiện cam kết đối với việc nâng cao tri thức, xây dựng những giải pháp sáng tạo cho các thách thức cần được giải quyết trong xã hội.