Dự án Tượng đài Công nhân Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo. Hội đồng Nghệ thuật tư vấn xây dựng tượng đài có uy tín thống nhất lựa chọn, triển khai mẫu phác thảo của Công ty Mỹ thuật Hữu nghị Hà Nội. Tượng đài Công nhân Việt Nam của tác giả Nguyễn Phú Cường do nghệ nhân đúc đồng làng Ngũ Xã Vũ Khắc Dũng đúc. Tượng đài được đặt trước đài phun nước Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.
Tượng cao chín mét, gồm bốn nhân vật đại diện cho lực lượng quần chúng lao động chính ở Việt Nam. Chất liệu đồng liền khối. Trọng lượng 35 tấn. Công trình Tượng đài Công nhân Việt Nam thể hiện được truyền thống đấu tranh cách mạng, tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Tượng đài có bố cục hài hòa, vững chắc. Nhìn chính diện khối tượng sẽ thấy hai ngọn cờ cao vút lên như mũi con tàu cách mạng lướt về phía trước đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển và hội nhập. Bên phải là dải mây bay, trên nền cờ Ðảng có hình hai nhân vật nữ trí thức nâng cao biểu tượng khoa học, hàm ý giai cấp công nhân và trí thức Việt Nam đoàn kết dưới ngọn cờ của Ðảng quyết tâm thực hiện công cuộc CNH, HÐH thủ đô và đất nước. Nhân vật em bé cắp sách thể hiện niềm tin vào tương lai sán lạn của tuổi trẻ Việt Nam. Bên trái, dưới nền cờ Tổ quốc là nhân vật nữ nông dân ôm bó lúa, biểu tượng khối liên minh công nông vững chắc. Nhân vật trung tâm là người công nhân khỏe mạnh trong tư thế xốc tới, tay giương cao ngọn đuốc Cách mạng do Ðảng trao...
Mẫu tượng được phóng lên bằng chất liệu đất tỷ lệ 1/1, sau đó chuyển sang đúc đồng. Ngắm nhìn tượng đài từ các phía, những đường viền in lên không gian thật sinh động, đẹp. Cách giải quyết giữa tượng đài với mặt bằng kiến trúc mới lạ bởi bề mặt phía trước là khoảng không rất động của hồ nước với vòi nước phun nhiều cung bậc cao thấp tôn thêm cho tượng đài vẻ lộng lẫy, hoành tráng. Ðằng sau khối tượng đài, dự kiến sẽ có một khối đất cao đắp nổi tượng trưng cho những ngọn đồi nhằm tạo thế "sơn thủy" bền vững, đắc địa rất phù hợp với tổng thể của các khối nhà đã xây dựng. Công trình tượng đài được khánh thành ngày 27-1-2005.
Tượng đài Công nhân Việt Nam là bản hùng ca, ngợi ca các tầng lớp lao động Việt Nam, được đặt đúng nơi diễn ra cuộc mít-tinh lớn tại Nhà đấu xảo Hà Nội năm 1938.