Tuổi trẻ Thái Bình thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong đợt tình nguyện cao điểm

NDO - Ngày 28/8, tại Trường Trung học phổ thông Mê Linh (huyện Đông Hưng), Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức phát động đợt tình nguyện cao điểm “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh (bên trái) trao biển tặng 14.000 cây xanh trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng cho các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh (bên trái) trao biển tặng 14.000 cây xanh trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng cho các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Tỉnh đoàn Thái Bình trao biển tặng 14.000 cây xanh trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng cho các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh, nhằm “xanh hóa” các tuyến đường, các cơ quan, công sở, trường học…

Tỉnh đoàn Thái Bình trao tặng 15 suất quà cho 15 em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập tại Trường Trung học phổ thông Mê Linh; tặng một sân chơi cho thanh, thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng; một công trình bê-tông hóa trị giá 30 triệu đồng cho xã Mê Linh và một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ Thái Bình thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong đợt tình nguyện cao điểm ảnh 1
Các đoàn viên thanh niên tham gia đổ bê tông tuyến đường trên địa bàn xã Mê Linh (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Trong sáng 28/8, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp Công ty AgriDrone Việt Nam triển khai Dự án “Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse” trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên nền tảng số, kết nối nông sản với nhiều người tiêu dùng, giúp thanh niên tiếp cận với công nghệ mới.

Kết thúc lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, Đoàn Trường Trung học phổ thông Mê Linh tham gia đổ bê-tông tuyến đường trước cổng trường.

Đây là các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Thái Bình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 18, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.