Thái Bình kích hoạt đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ phòng dịch

NDO -

Ở tất cả 260 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã kích hoạt đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh để chung tay cùng cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch Covid-19. Đây là lực lượng xung kích, nhiệt huyết làm nhiệm vụ tuyên truyền cũng như tích cực hỗ trợ vật phẩm cho các tâm dịch.

Hỗ trợ vật phẩm thiết yếu cho sinh viên Cao đẳng Y tế Thái Bình làm nhiệm vụ chống dịch tại cộng đồng.
Hỗ trợ vật phẩm thiết yếu cho sinh viên Cao đẳng Y tế Thái Bình làm nhiệm vụ chống dịch tại cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình Đinh Thị Hoàn cho biết, các đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh gồm từ 10 - 12 người bắt đầu hoạt động từ khi dịch bùng phát mấy ngày qua tại huyện Vũ Thư và TP Thái Bình.

Nhiệm vụ của tổ chức này là tuyên truyền lưu động về chủ trương, quan điểm, nhất là các biện pháp cụ thể, thiết thực, dễ làm trong chống dịch. Tham gia các Tổ kiểm soát Covid-19 tại cộng đồng, đồng thời nắm bắt di biến động dân cư. Ngoài ra, các thành viên còn hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh hiện nay, Đoàn Thanh niên và Hội Đồng đội tỉnh Thái Bình có những việc làm ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ trực tiếp các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp.

Ngay trong hôm nay (14/11), đã hỗ trợ tâm dịch Vũ Thư 100 thùng nước, 11 nghìn khẩu trang, 1 nghìn bánh ngọt, 500 gói cháo ăn liền và 1 nghìn kính chống giọt bắn trị giá gần 40 triệu đồng. Hỗ trợ sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đang làm nhiệm vụ chống dịch tại cộng đồng các vật phẩm thiết yếu trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, triển khai lực lượng khoảng 60 sinh viên trường Đại học Thái Bình và Cao đẳng sư phạm Thái Bình làm cấp tốc 7 nghìn mũ chắn giọt bắn để trao tặng cho huyện Vũ Thư 5 nghìn chiếc, TP Thái Bình 1 nghìn chiếc, huyện Hưng Hà và khu công nghiệp mỗi nơi 500 chiếc.

Với tinh thần xung kích, sẵn sàng tham gia các hoạt động chống dịch trên tinh thần tự nguyện, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Bình nêu cao trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt phần việc đảm trách, cùng hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.