Thái Bình: Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

NDO -

Sáng 13/3, tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Đây là điểm nhấn trong Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và Thái Bình là 1 trong 4 địa phương trong cả nước được chọn làm điểm.

Trung ương Đoàn tặng biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình.
Trung ương Đoàn tặng biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình.

Dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình; Ban Thanh niên nông thôn, thuộc Trung ương Đoàn cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, Trung ương Đoàn khởi xướng nhiều hoạt động như: tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”…

Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”... Hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; triển khai mô hình nuôi trùn quế để bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn: làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn... Bên cạnh đó, mỗi địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn ít nhất 1 thôn/bản khó khăn để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động cấp tỉnh hỗ trợ các thôn bản này.

Thái Bình: Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Trồng cây và khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên” tại xã Minh Phú (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Ngay trong sáng nay, Tỉnh đoàn Thái Bình đã triển khai các hoạt động gồm: nạo vét kênh mương và đặt bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Quỳnh Giao; khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ); trồng cây và khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên” tại xã Minh Phú (huyện Đông Hưng); dự hoạt động học tập, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và thăm mô hình sản xuất cà chua trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao của chị Mai Thị Tươi, thanh niên đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2021.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng tỉnh Thái Bình nhiều phần quà ý nghĩa như: 20 bồn chứa nước, 100 túi an sinh, hỗ trợ xây dựng 1 mô hình bảo vệ môi trường và tặng 1 bộ kính 3D hỗ trợ xây dựng các gian hàng 3D trên không gian số với tổng trị giá 220 triệu đồng.

Thái Bình: Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới -0

Tặng 60 túi an sinh cho gia đình chính sách huyện Quỳnh Phụ.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ xây dựng “Vườn Đoàn” trị giá 50 triệu đồng; tặng 60 túi an sinh cho gia đình chính sách huyện Quỳnh Phụ trị giá 15 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó trị giá 10 triệu đồng; tặng 10 bồn chứa nước cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ trị giá 55 triệu đồng.