Từng bước xây dựng “văn hóa số” trong cải cách hành chính công

NDO - Ngày 4/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Nằm trong khuôn khổ Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần IX, tọa đàm là cầu nối tổng hợp các ý kiến từ đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo sở, ngành địa phương, các chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức trẻ… về giải pháp để tổ chức Đoàn triển khai hiệu quả công tác nâng cao năng lực số cho đoàn viên, công chức, viên chức trẻ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Tọa đàm là cơ hội để các bạn trẻ đề xuất những sáng kiến thực tiễn nhằm đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, hỗ trợ, tư vấn người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp sức xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Ý kiến của các đại biểu tại Tọa đàm sẽ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung nhiệm vụ, giải pháp triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2022-2027 trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Tham luận tại tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trang, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính quốc gia), cho rằng: Khái niệm “văn hóa số” chính là những quy tắc, ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số. Hiểu được điều này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ sẽ có nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, hành động đúng trong môi trường số. Sở hữu “văn hóa số” trong thực thi công vụ là việc cần làm ngay, bởi điều này đóng vai trò chìa khóa thay đổi nhận thức, văn hóa khi thực thi công vụ trong môi trường số.

Đi vào chi tiết, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Nguyên đã chia sẻ tại Tọa đàm mô hình “Cuộc vận động 3 Hơn”. Cụ thể, với các tiêu chí “Nhanh hơn - Hợp lý hơn - Thân thiện hơn”, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ Đà Nẵng đã gặt hái nhiều kết quả đáng mừng trong xây dựng “văn hóa số” trong cải cách thủ tục hành chính.

Thống kê cho thấy, đã có gần 900 thủ tục hành chính với gần 393 nghìn hồ sơ giao dịch hành chính được thực hiện nhanh hơn, ước tính tiết kiệm hơn 312 nghìn ngày làm việc cho người dân Đà Nẵng. Trong đó, đáng chú ý có 147 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị ở thành phố biển này.