Tưng bừng xiếc "Ðám cưới chuột" đón Tết Mậu Tý 2008

Chương trình được thực hiện dựa trên ý tưởng từ bức tranh dân gian Ðông Hồ, tái hiện một lễ rước dâu truyền thống. Bằng tính đặc thù của bộ môn nghệ thuật xiếc, chương trình Ðám cưới chuột được dàn dựng thông qua ngôn ngữ hành động của xiếc với các thể loại: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật cùng nhiều các bộ môn nghệ thuật phù trợ khác như âm thanh, ánh sáng, phục trang, âm nhạc, múa... để kể lại một câu chuyện vừa hài hước, hóm hỉnh, vừa mang ý nghĩa giáo dục trẻ nhỏ một cách hấp dẫn và sôi động.

Ðám rước dâu của họ nhà chuột bị ngăn chặn bởi những kẻ cậy có sức mạnh và quyền thế mà ở đây đại diện là họ nhà mèo. Không cần tình hay lý, mèo đã ngang nhiên chặn đường, đòi đám rước dâu nhà chuột đang diễn ra vui vẻ,  phải nộp mãi lộ với những điều kiện vô lý.

Nhưng với bản tính nhanh nhẹn, biết ứng biến với những khó khăn của cuộc sống nên họ nhà chuột bằng trí thông minh, biết đồng lòng, nghĩ ra nhiều mưu kế để qua mắt mèo, bảo vệ được cô dâu, bảo vệ được hạnh phúc gia đình và của cộng đồng.

Những tiết mục trong Ðám cưới chuột không chỉ giúp người xem thấy lại những nghi thức của một đám cưới truyền thống mà còn tạo nên một không khí của những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền đầy bản sắc văn hóa và mang đậm tinh thần khoan dung, nhân ái. Các nhánh họ hàng nhà chuột lần lượt trình diễn các tiết mục xiếc lôi cuốn và "thuần hóa" mèo như: Vũ điệu uốn dẻo và nhào lộn của chuột nhắt, Ðiệu múa đi săn của chuột đàn, Kỹ xảo vác trứng gà của cô chuột nhà, Nhanh tay thu hoạch ngô của chuột đồng, Leo dây quay vòng của chuột bạch và cả Hề xiếc- ảo thuật của... chuột vi tính. Bên cạnh phần "khoe tài" của họ nhà chuột còn có một số tiết mục xiếc "mừng đám cưới" của các loài thú khác thuộc họ nhà khỉ, nhà gấu, nhà dê, nhà chó.

Theo NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, các tiết mục trong chương trình Ðám cưới chuột có phần diễn riêng nhưng cũng có phần diễn đồng thời cùng lúc trên các tầng sân khấu để tạo được không khí lễ hội sôi động. Chương trình đã huy động sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ, diễn viên xiếc và sẽ diễn liên tục trong hai tháng tại Rạp xiếc Trung ương, bắt đầu từ mồng 3 Tết Mậu Tý 2008.

Ðặc biệt, chương trình sẽ dành nhiều suất diễn cho trẻ em nghèo, thiệt thòi và khuyết tật. Ðây là một trong những hoạt động xã hội thường xuyên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ðược biết trong năm 2007, bằng nguồn thu từ hoạt động biểu diễn, các nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn đã đóng góp 554 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm