Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hậu Giang

NDO - Ngày 18/11, 525 khu dân cư ở Hậu Giang đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930-18/11/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Biểu dương các tập thể, cá nhân.
Biểu dương các tập thể, cá nhân.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu…

Bên cạnh vui mừng vì sự phát triển, bà con cũng đề đạt, kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm khắc phục những khó khăn còn tồn tại ở địa phương, như: vấn đề nước sạch, đường giao thông nông thôn xuống cấp, cũng như vấn đề liên quan đến chính sách thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư…

Dự Ngày hội ở khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, bà Trương Thị Mỹ Lệ, bày tỏ: “Nhờ dự ngày hội mà tôi biết được nhiều thông tin bổ ích, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển của địa phương. Đặc biệt là bà con xóm giềng có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự đủ điều, từ đó mà tình làng nghĩa xóm kết chặt hơn”.

Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hậu Giang ảnh 1

Tặng quà cho hộ khó khăn ở khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh.

Theo ông Huỳnh Mộng Long, Trưởng ban công tác mặt trận khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh, thông qua ngày hội, bà con được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là gắn kết hơn tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của khu vực”.

Dự và phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Đồng Văn Thanh biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của nhân dân khu vực 4 nói riêng, nhân dân phường I, thành phố Vị Thanh cũng như của cả tỉnh nói chung.

Những năm gần đây, kinh tế-xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế của cả nước, luôn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2021 đạt 3,28% (cao hơn cả nước 2,56%); năm 2022 đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh, đứng thứ tư cả nước (cao hơn cả nước 8,02%).

Riêng 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 13,30%, vươn lên đứng đầu cả nước. Quy mô kinh tế tăng hơn 10 lần (năm 2004 khoảng 4.700 tỷ đồng, năm 2022 khoảng 48.062 tỷ đồng). Thu nội địa tăng bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, tăng 20,45%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, từng bước khẳng định vai trò tạo động lực phát triển cho kinh tế tỉnh. Đây thật sự là những con số ấn tượng và “biết nói”, thể hiện quyết tâm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị trong tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân.

Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hậu Giang ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh dùng bữa cơm đoàn kết với bà con.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trong khuôn khổ của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều địa phương có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống... nhằm thu hút sự tham gia của nhân dân trên địa bàn; tổ chức các hoạt động triển lãm gian hàng; giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, các địa phương cũng chú trọng thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thăm hỏi động viên gia đình chính sách, người có công, tặng quà, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

Việc duy trì tổ chức bữa cơm đoàn kết, tuy không có các món cao lương mỹ vị nhưng đầm ấm tình nghĩa. Người dân vừa ăn cơm vừa chuyện trò tâm sự để hiểu nhau hơn, để tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.

Với những hoạt động thiết thực, sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa của ngày hội, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, thể hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Mỗi người dân khi tham gia ngày hội năm nay đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là các cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mà mình sinh sống. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp hơn.