Tưng bừng không khí đón Tết Độc lập nơi xứ Mường

NDO - Không khí đón Tết Độc lập tràn ngập khắp nơi xứ Mường tỉnh Hòa Bình. Dọc các bản làng, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tiếng cồng chiêng ngân nga hòa cùng những câu hát, điệu múa làm sôi động vùng cửa ngõ Tây Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày Tết Độc lập, các gia đình thắp hương, dâng cỗ lên tổ tiên, sau đó đánh chiêng để cầu nguyện sức khỏe, gia đình êm ấm, mùa màng bội thu, quê hương đất nước ngày càng phát triển là nét độc đáo của người dân xứ Mường.
Ngày Tết Độc lập, các gia đình thắp hương, dâng cỗ lên tổ tiên, sau đó đánh chiêng để cầu nguyện sức khỏe, gia đình êm ấm, mùa màng bội thu, quê hương đất nước ngày càng phát triển là nét độc đáo của người dân xứ Mường.
Tưng bừng không khí đón Tết Độc lập nơi xứ Mường ảnh 1

Người dân xứ Mường phấn khởi đi mua trang phục mới để mặc trong ngày Tết Độc lập.

Tưng bừng không khí đón Tết Độc lập nơi xứ Mường ảnh 2

Mâm cỗ ngày Tết Độc lập của người dân xứ Mường.

Trong ngày Tết này, những người dân tộc Mường ở Hòa Bình đều mặc trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, sau đó đến thăm nhà nhau, quây quần uống những chén rượu nồng ấm tình người. Giống như Tết cổ truyền, người dân ai cũng tất bật chuẩn bị mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên cùng với lời cầu nguyện sức khỏe, gia đình êm ấm, mùa màng bội thu, quê hương đất nước ngày càng phát triển...

Để chuẩn bị cho những mâm cơm ngày Tết Độc lập, hàng xóm chung tay mổ lợn, trâu, bò và gói bánh uôi, thổi xôi ngũ sắc... mỗi gia đình đều hướng đến một Tết Độc Lập ấm no, vui vẻ hạnh phúc. Tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, chị Bùi Thị Dị chia sẻ: “Hằng năm cứ đến ngày mùng 2/9, ở trên quê hương đất Mường chúng tôi đều ăn Tết Độc Lập. Đây cũng là dịp để chúng tôi ơn Đảng, ơn Bác Hồ, mừng ngày Quốc khánh. Tất cả con cái đi làm ở xa đều về để sum họp ăn Tết lớn thứ hai (sau Tết Nguyên đán). Những gia đình có điều kiện thì mổ trâu, mổ bò rồi làm cơm để mời anh em bạn bè hàng xóm cùng về chung vui...".

Tết Độc lập trên xứ Mường Hòa Bình ngày càng vui và ý nghĩa. Là dịp để con cháu nhớ về cội nguồn, trở về với quê hương và lưu giữ những nét đẹp phong tục. Tết Độc Lập, mỗi gia đình người Mường sẽ chuẩn bị 5 đến 6 mâm cỗ, nhà nhiều khách thì hàng chục mâm cỗ để mời khách các nơi đến ăn Tết.

Tết Độc lập đã trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo và trở thành niềm tự hào đối với mỗi người dân xứ Mường Hòa Bình.