Bảo đảm an toàn để nhân dân vui đón Tết Độc lập

Để nhân dân thành phố an tâm vui đón Quốc khánh 2/9, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát giao thông tổ chức đo nồng độ cồn với người tham gia giao thông. (Ảnh: PC08)
Cảnh sát giao thông tổ chức đo nồng độ cồn với người tham gia giao thông. (Ảnh: PC08)

Tại Công an Quận 3, đơn vị đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận cho biết, lễ Quốc khánh năm nay kéo dài, dự báo lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, Công an Quận 3 đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Các Đội nghiệp vụ, Công an 12 phường đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Theo Đại tá Lại Phước Xuân, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại tất cả các tuyến trọng điểm có mật độ phương tiện lớn như các tuyến đường trục xuyên tâm thành phố, các tuyến đường chung quanh ga Sài Gòn và những nơi tập trung đông người dân trong dịp lễ. Trong kỳ nghỉ lễ quan trọng này, Công an quận xác định không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn.

Tại huyện Bình Chánh, địa phương có nhiều tuyến giao thông cửa ngõ thành phố, Công an huyện bố trí ứng trực 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ. Trong thời gian cao điểm, Ban Chỉ huy các đơn vị tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân sinh sống trên địa bàn để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông của huyện cũng phối hợp các đội trạm của PC08 xác định những điểm nóng, các tuyến đường phức tạp nhiều phương tiện để tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng lịch công tác, bố trí lực lượng thường xuyên có mặt trên các tuyến đường này để kịp thời xử lý, điều hòa, không để xảy ra ùn tắc cũng như phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trước, trong và sau lễ, các đơn vị tập trung ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tăng cường bố trí các tổ tuần tra để kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông… Sau 22 giờ, các Tổ tuần tra, kiểm soát sẽ tổng kiểm tra hành chính tất cả phương tiện, ngăn chặn không để tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, PC08 cũng đã có kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông, công an các địa phương, Ban quản lý các cảng để tăng cường lực lượng giải quyết nhanh chóng lượng phương tiện ra vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn, phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó PC08 cũng khuyến cáo, tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 cần nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là sau khi đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Để bảo đảm an toàn cho người dân thành phố trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2/9, mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác bảo đảm an ninh trật tự, luôn phát huy vai trò chủ động, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị cần kịp thời xử lý tình hình an ninh chính trị theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ), “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; bố trí kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả); tập trung bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau lễ, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bảo đảm đủ phương tiện trong dịp Lễ

Sở Giao thông vận tải thành phố dự báo lượng hành khách thông qua các bến xe khách liên tỉnh bình quân vào khoảng 83.600 hành khách/ngày, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và giảm 18% so với ngày thường trước dịch Covid-19. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách thông qua cảng bình quân khoảng 130.000 khách/ngày, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước; tại ga đường sắt Sài Gòn, lượng khách thông qua ga bình quân vào khoảng 5.000 khách, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe; xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh, bảo đảm phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn giữa các địa điểm.