Tuệ Tĩnh đường - nơi gửi gắm niềm tin

Trước ngày khai trương Tuệ Tĩnh đường vào tháng 11-2007, sư trưởng Chùa Chanh từng phối hợp Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa huy động giáo viên trên địa bàn, sinh viên tình nguyện Trường đại học Hồng Ðức mở lớp học tình thương dạy xóa mù chữ cho trẻ em vạn chài, trẻ lang thang cơ nhỡ, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giàu lòng từ bi, bác ái, sẵn sự cảm thông, thương yêu đồng loại, sư trưởng Thích Ðàm Phương và Ni sư Thích Ðàm Nhung đề xuất với Hội Chữ thập đỏ, Hội Ðông y tỉnh và xin phép cơ quan quản lý nhà nước cho thành lập Phòng khám, chữa bệnh nhân đạo Tuệ Tĩnh, hành nghề y dược. Nhiều y sĩ, bác sĩ đã và đang công tác ở các cơ sở y tế trong tỉnh, tình nguyện tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đồng bào sinh sống trên sông, trẻ lang thang cơ nhỡ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, người gánh chịu di chứng chiến tranh. Trong số đó có lương y Lê Doãn Phê, nguyên Phó chủ tịch  Hội Ðông y tỉnh Thanh Hóa cùng tham gia khám, cắt thuốc chữa bệnh cứu người.

Là lão thành cách mạng, năm nay đã 84 tuổi đời, 60 năm tuổi Ðảng, cụ Lê Doãn Phê không quản ngại tuổi già vẫn theo tổ công tác lên tận  huyện Quan Hóa khám, chữa bệnh cho nhân dân. Noi gương cụ, các bác sĩ Khương Khánh Thành, Lê Công Giáp, Lê Ngọc Thung, y sĩ Lê Thị Tâm, lương y Lê Văn Chính, ngoài chăm sóc tổ ấm gia đình, nuôi dạy con cháu hoặc công tác ở các cơ sở y tế công lập, vẫn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động tại Tuệ Tĩnh đường.

Trung bình mỗi ngày có vài chục lượt người đến khám, chữa bệnh đông y, tây y ở chùa Chanh. Vào thứ bảy và chủ nhật, các y sĩ, bác sĩ, lương y tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho các đối tượng đang được chăm sóc, lao động, học tập ở các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nhân đạo, lớp học tình thương, hội người khuyết tật nên có tới hàng trăm lượt người được khám, chữa bệnh trong ngày.

Ngoài ra, đội ngũ thầy thuốc ở phòng khám, chữa bệnh Tuệ Tĩnh còn thăm khám, chữa bệnh lưu động cho người già, người bị bệnh nặng hoặc dị tật vận động; cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Nhà chùa tích cóp công đức, tranh thủ nguồn hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo, từ thiện mua sắm trang thiết bị, dược liệu, các loại thuốc tây y đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận, sư trưởng còn nhận nuôi dưỡng, hướng nghiệp cho bốn thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Buổi đi học, ôn luyện kiến thức, phụ giúp ni, sư đèn nhang, chăm sóc vườn cây lưu niên, các em Lê Thị Dung, Lê Ngọc Nam còn tham gia bào chế đông dược, hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn trị bệnh, được trang bị thêm kiến thức đông y để sau này thi vào các trường chuyên nghiệp, hành nghề trị bệnh cứu người.

Trang, thiết bị còn nghèo nàn, nguồn hỗ trợ người bệnh có hạn, nên Tuệ Tĩnh đường chủ yếu làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn phòng, trị bệnh cho bệnh nhân. Dẫu vậy, nơi đây luôn thấm đẫm tình người, ngời sáng phẩm hạnh lương y như từ mẫu và dần trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh, nhất là các đối tượng chính sách, xã hội, người nghèo. Phòng khám, chữa bệnh ở Chùa Chanh tiếp thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật, khơi dậy nhân tâm, nhân thêm niềm tin yêu cuộc sống.