Tuần hành chống phân biệt chủng tộc

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 20-3, hàng trăm người tụ tập bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp bang Gioóc-gi-a (Mỹ) ở thủ phủ Át-lan-ta để biểu thị sự ủng hộ đối với cộng đồng người Mỹ gốc châu Á.

Hàng trăm người đeo khẩu trang, vẫy cờ Mỹ và mang theo các khẩu hiệu "Chúng tôi không phải là vi-rút" và "Chấm dứt sự miệt thị đối với người châu Á". Trước đó, tại thành phố này đã xảy ra loạt vụ tiến công tại ba quán spa khác nhau khiến tám người chết, trong đó phần lớn là phụ nữ gốc châu Á. Hai thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ là ông R.Oan-nóc và ông G.Ô-xóp đã dẫn đầu đám đông người tuần hành chống phân biệt chủng tộc. Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ G.Ô-xóp cho rằng, cần xây dựng một đất nước mà ở đó không ai phải lo sợ về nguồn gốc hoặc nơi mình đến.

★ Trước đó, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho rằng, tình trạng bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc châu Á là "rất đáng lo ngại"; đồng thời kêu gọi người Mỹ lên tiếng chống sự đối xử bất công, phân biệt chủng tộc. Các lãnh đạo cộng đồng cho rằng, nguyên nhân là do người Mỹ gốc châu Á bị đổ lỗi làm lây lan dịch Covid-19. Riêng trong năm 2020, đã có gần 3.800 vụ việc chống người gốc châu Á.

★ Phó Tổng thống Mỹ K.Ha-rít cho rằng, phân biệt chủng tộc và bài ngoại là có thật ở Mỹ. Bà cho biết sẽ không im lặng và lên tiếng để chống bạo lực và phân biệt đối xử.

★ Tình trạng phân biệt đối xử cũng đã tồn tại từ lâu tại Ca-na-đa nhưng gần đây được các nhà lãnh đạo nước này thẳng thắn thừa nhận sau các cuộc biểu tình phản đối cái chết của công dân da màu Mỹ G.Phơ-loi vào tháng 5-2020. Một cựu nghị sĩ thuộc đảng Tự do ở Ca-na-đa cho biết, nạn phân biệt chủng tộc ở nước này có thể được nhìn thấy hằng ngày khi nhìn vào tỷ lệ giam giữ tại các nhà tù và những thống kê y tế.          

★ Trong khuôn khổ của một sáng kiến mang tên BlackNorth Initiative, hơn 200 giám đốc điều hành các doanh nghiệp của
Ca-na-đa đã ký cam kết hành động để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống tại công ty của mình và bổ nhiệm thêm tộc người thiểu số vào các vị trí lãnh đạo. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng, Ca-na-đa cần thêm nhiều sáng kiến cụ thể để trở thành một quốc gia thịnh vượng và đa văn hóa.

Có thể bạn quan tâm