Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn, thông qua những chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng phục vụ Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó cũng chính là thước đo khẳng định việc học và làm theo Bác đã thật sự đi vào cuộc sống.
Mỗi đổi thay đều bắt đầu từ người dân
Trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi sáng đường chúng ta đi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá.
Hiện nay, Trung ương đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng không thể tách rời những nhiệm vụ lớn của đất nước mà phải góp phần tạo chuyển biến về chất lượng quản trị, trách nhiệm công vụ và hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Tinh thần ấy đang được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm mới, sáng tạo. Không tách việc học và làm theo Bác thành một nội dung riêng biệt, nhiều cấp ủy đã gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và chất lượng giải quyết công việc.
Tỉnh ủy Quảng Ninh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; đồng thời được cụ thể hóa trong tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại với Nhân dân; kiên quyết chống bệnh thành tích, hình thức. Tỉnh ủy xác định đây là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện học và làm theo Bác, tạo chuyển biến thực chất trong tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Đồng chí Chu Phương Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) cho rằng, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới là chuyển từ “học tập” sang “thực hành” sâu rộng, biến tư tưởng của Người thành động lực đổi mới và phát triển địa phương.
Theo đồng chí Chu Phương Thanh, điều quan trọng là mỗi đổi mới của bộ máy phải được người dân cảm nhận bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống; chính quyền phải chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân, kịp thời hỗ trợ những nhu cầu chính đáng, hướng tới xây dựng nền hành chính đồng hành, chuyên nghiệp và phục vụ.
Thực tiễn ở xã Hòa An đã cho thấy rõ những nỗ lực đổi mới trong học và làm theo Bác. Đảng ủy xã xác định, gần dân, sát dân là phương châm hành động nhằm xây dựng chính quyền phục vụ. Cán bộ, đảng viên thường xuyên xuống cơ sở, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống; hướng dẫn người dân trong các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp.
Củng cố niềm tin của Nhân dân bằng những việc làm cụ thể
Hiệu quả phục vụ Nhân dân được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống mà người dân trực tiếp cảm nhận và thụ hưởng. Nếu trước đây, việc học và làm theo Bác thường được ghi nhận qua số lượng mô hình, cách làm sáng tạo hay những điển hình tiên tiến, thì hiện nay, thước đo quan trọng hơn là những mô hình ấy đã tháo gỡ được khó khăn gì từ thực tiễn, giải quyết được vấn đề gì của người dân và tạo ra giá trị thiết thực ra sao. Đó cũng là phương thức đưa việc học và làm theo Bác thực chất hơn, gắn với nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới với 20 dân tộc cùng sinh sống, điều kiện còn nhiều khó khăn. Tỉnh ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Đồng chí Lý Vần Tải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu thông tin: Việc học và làm theo Bác tại Lai Châu hiện nay được cụ thể hóa thành những việc rất sát với đời sống Nhân dân; tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP, mở rộng vùng chè, lúa, mắc-ca, cây dược liệu, nuôi cá lồng...; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Đáng chú ý, trong cải cách hành chính, việc học và làm theo Bác được gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe Nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó, người dân được thụ hưởng từ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; cảm nhận rõ hơn những chuyển biến trong thái độ phục vụ, trách nhiệm công vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở.
Theo đồng chí Lý Vần Tải, việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo trong việc học và làm theo Bác không phải là một tiêu chí mới thay thế những tiêu chí đã có mà là cách để những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh được kiểm chứng bằng thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức hay cam kết. Chia sẻ về hiệu quả của việc học và làm theo Bác, bên cạnh những con số về chỉ tiêu phát triển kinh tế, cải cách hành chính, đồng chí Chu Phương Thanh cho rằng, niềm tin của Nhân dân không được tạo nên từ những khẩu hiệu mà từ những việc làm rất cụ thể. Đó là một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, một cán bộ biết lắng nghe, một người dân được hỗ trợ đúng lúc.
Khẳng định điều này, đồng chí Đàm Thị Thiêm, Chi bộ xóm Nà Tẻng (xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng), trưởng nhóm trồng ớt hữu cơ chia sẻ: Ngay sau trận lũ lớn cuối năm 2025, cấp ủy, chính quyền đã cử cán bộ trực tiếp xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước khôi phục sản xuất. Theo hướng dẫn của cán bộ, nhiều hộ dân xóm Nà Tẻng thành công với mô hình trồng cây ớt hữu cơ, thu nhập từ trồng ớt giúp người dân thoát nghèo. Quan trọng hơn, cán bộ thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ kỹ thuật, nắm bắt khó khăn và kịp thời tháo gỡ, tạo niềm tin để người dân yên tâm sản xuất. Những điều tưởng như bình dị ấy lại phản ánh rõ nhất chất lượng hoạt động của chính quyền cũng như hiệu quả của việc học và làm theo Bác.
Thực tiễn nhiều năm qua đã khẳng định, điều làm nên giá trị bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tư tưởng của Người tiếp tục hiện diện trong từng quyết sách, từng hành động và trong chính những đổi thay mà Nhân dân cảm nhận được mỗi ngày. Khi mỗi cán bộ, đảng viên kiên định trong nhận thức, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, khi mỗi tổ chức đảng coi sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất, hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, thì việc học và làm theo Bác sẽ trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, nền tảng chính trị và động lực phát triển để đất nước vững bước trong giai đoạn mới.