Sau 8 năm, danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả sẽ được cập nhật lớn nhất cả về số lượng và chất lượng, thậm chí thuốc phát minh cũng được đề xuất bổ sung. Bộ Y tế khẳng định đây là bước mở rộng quyền lợi lớn, trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, nhu cầu sử dụng thuốc hiện đại và hiệu quả cao ngày càng tăng.
Trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân của Thành phố Hồ Chí Minh, y tế cơ sở được xác định là “người gác cổng” then chốt. Khi trạm y tế đủ mạnh, người dân được chăm sóc sát sao hơn, bệnh mạn tính được quản lý hiệu quả hơn và hệ thống y tế đô thị vận hành bền vững hơn.
Với vai trò người đứng đầu một bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về những giải pháp để thực hiện các mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; khám, chữa bệnh; phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu… đến các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân… đề ra những mục tiêu rất rõ ràng.
Trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược về củng cố, nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở nhằm kiểm soát nhóm bệnh không lây nhiễm, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Với việc triển khai nhiều giải pháp đột phá, trạm y tế xã sẽ có điều kiện để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng cung ứng dịch vụ, thu hút và tạo niềm tin đối với người dân.
Ngày 15/9, tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (Bộ Y tế) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.
Bảo đảm không gián đoạn trong cung cấp các dịch vụ y tế tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp sớm ổn định về tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
Bộ Y tế vừa có hướng dẫn sắp xếp, bố trí diện tích làm việc của các cơ sở y tế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Việc bố trí sắp xếp theo nguyên tắc chung là ổn định và phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới sau khi sắp xếp.
Với định hướng lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển mô hình chăm sóc bệnh lý hô hấp mạn tính tại tuyến y tế cơ sở. Nhất là với người bệnh mắc hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hai căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và đang gia tăng tại Việt Nam.
Quyết định số 1816/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (gọi tắt là Đề án 1816) là chủ trương lớn của ngành y tế.
Sau 14 năm triển khai, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo Nghị định mới quy định một số chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành.
Cán bộ y tế cơ sở tiêu biểu tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám quân dân y, nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có dịp ôn lại kỷ niệm ngành y và trình bày nguyện vọng, ý kiến tâm huyết.
Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản từ Trung ương đến các địa phương, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em và sức khỏe sinh sản ở nước ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
"Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố hạ tầng nhằm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh ngay tại cơ sở, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương là công việc quan trọng của ngành y tế”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ chia sẻ về mục đích chuỗi chương trình hợp tác tăng cường năng lực y tế toàn tuyến thực hiện trong thời gian qua.
Sáng 7/12, tại tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế giữa Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Vĩnh Long - Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và 1 số tỉnh duyên hải miền trung với chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và hợp tác vùng”.
Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/2/2024 đã định hướng phát triển mạng lưới tế dự phòng, y tế công cộng theo hướng hình thành cơ quan kiểm soát bệnh tật trung ương và khu vực.
Ngày 5/12, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đại biểu Quốc hội với ngành y tế và góp ý Luật Nhà giáo.
Trên cơ sở các tiêu chí của Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi” năm 2024, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ tỉnh Bình Phước; giải Nhì trao đội thi đến từ tỉnh Phú Yên; giải Ba trao cho đội thi đến từ tỉnh Đồng Nai; giải Khuyến khích được trao cho các đội thi đến từ tỉnh Hải Dương, Bình Định và thành phố Hải Phòng.
Y tế cơ sở với vai trò là nền tảng của hệ thống y tế, được xem là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với mô hình tổ chức mạng lưới y tế của nước ta hiện nay thì y tế cơ sở (tuyến huyện, xã) giữ vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm cho mọi người dân, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản... Việt Nam cũng đã xác định chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cơ sở là chìa khóa để đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân...
Chiều 4/10, UBND huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) phối hợp Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận Trung tâm Y tế Ứng Hòa về trực thuộc huyện theo Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Ngày 16/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã tổng hợp danh mục thuốc từ các trung tâm y tế đối với gói thầu thuốc generic với hơn 400 danh mục thuốc và gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền với gần 60 danh mục thuốc. Dự kiến đến tháng 9/2024, sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu để bắt đầu cung ứng thuốc cho các trung tâm y tế, trạm y tế.
Quảng Trị được đánh giá là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện nhanh Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’. Các trạm y tế mới đi vào hoạt động đã tạo những thay đổi đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.
Ngày 9/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Y tế cơ sở và Y tế dự phòng quý I năm 2024, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí là bệnh viện tuyến tỉnh lần đầu tiên thực hiện được việc lấy đa tạng từ người cho chết não, từ đó chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước, xa nhất là tới Bệnh viện Trung ương Huế.
Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới khẳng định: Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển.
Y tế cơ sở đang đóng vai trò quan trọng bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Nhưng với những thay đổi, từ tổ chức quản lý, mô hình bệnh tật đến nhu cầu của người dân ngày càng cao, tốc độ già hóa dân số nhanh… đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách mới giúp y tế cơ sở phát triển, hoàn thành sứ mệnh của mình.