Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#vũ khí hạt nhân
Có 78 kết quả
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.
Khép lại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, các đoàn đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch; ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng tăng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 13/5 nhận định Iran đang ở “rất gần” khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngày 1/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp định kỳ cấp Đại sứ của Phong trào Không liên kết.
Ngày 28/4, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu đánh giá cao quá trình chuẩn bị bài bản và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam đối với Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 trên cương vị Chủ tịch.
Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày 27/4 đã khai mạc với sự chủ trì của Việt Nam, thu hút sự tham dự của các đại diện cấp cao từ 191 quốc gia thành viên NPT, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và quan sát viên.
Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đối mặt nhiều thách thức.
Hội thảo quốc tế về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã diễn ra tại Thủ đô Vienna, Áo ngày 10/4. Sự kiện được Phái đoàn các nước: Áo, Kazakhstan và Thụy Sĩ đồng tổ chức nhằm trao đổi, hướng tới Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 năm 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại New York, Mỹ.
Việc tấn công các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang có thể gây ra những hậu quả “không thể đo đếm”, đẩy khu vực vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Môi trường địa chính trị thế giới đang tiếp tục biến động khó lường, với những điểm nóng xung đột không ngừng gia tăng gây ra mối đe dọa thường trực đối với hòa bình và an ninh.
Trong hai ngày 9 và 10/3, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên tại các cơ quan Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực giải trừ quân bị, tham gia các hoạt động quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ vũ khí hạt nhân.
Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phát triển bộ ba hạt nhân là “ưu tiên tuyệt đối” của Liên bang Nga trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ đã hết hiệu lực.
Ngày 5/2, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ - chính thức hết hạn.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng bất ổn toàn cầu có thể thúc đẩy nhiều quốc gia theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời nhận định tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân với Nga.
Từ ngày 20 đến 22/11, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, diễn ra Hội nghị tham vấn dành cho các nước thành viên khu vực châu Phi của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với chủ đề “Hướng tới Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 năm 2026”.
Từ ngày 10-12/11 tại thủ đô Vienna, Áo, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO).
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng có thể đạt được đồng thuận với Nga và Trung Quốc trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân, coi đây là bước đi quan trọng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 tuyên bố Washington sẽ bắt đầu tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân “ngay lập tức”, chỉ ít phút trước khi bắt đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.
Thỏa thuận được hai bên ký kết năm 2000 và phê chuẩn năm 2011. Theo đó, các bên được yêu cầu xử lý 34 tấn vật liệu cấp độ vũ khí còn lại sau khi cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.
Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh đây là vòng trừng phạt lần thứ 4 nhằm vào các nhà máy lọc dầu Trung Quốc hiện tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp các lệnh cấm vận.
Triều Tiên vừa khai mạc triển lãm quốc phòng thường niên tại Bình Nhưỡng, khẳng định định hướng hiện đại hóa quân đội và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả trước các động thái quân sự gia tăng của Mỹ và Hàn Quốc.
Nga đánh giá thấp khả năng gia hạn Hiệp ước START Mới do nhiều trở ngại và bất đồng với Mỹ, gây lo ngại về an ninh quốc tế.
Điện Kremlin, ngày 23/9 cho rằng, việc không thể gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ sau khi văn kiện này hết hạn vào tháng 2/2026 sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc tế.
Quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần đầu tới Tehran, nhưng chỉ để tìm kiếm các hình thức hợp tác mới.
Nga đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân nhằm duy trì ưu thế công nghệ và củng cố vị thế cường quốc biển. Đây được xem là trụ cột trong chiến lược quốc phòng của Moskva giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
Loại tàu ngày có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa (SLBM) RSM-56 Bulava, với tổng đương lượng nổ lên tới 24.000 kt, một đòn tấn công của Borey-A có thể hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong tích tắc.