Sau khi công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Việc Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 sắp tới tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Tại buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Scott Morris, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh việc ADB là đối tác phát triển quan trọng hàng đầu, luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng, năng lượng, giáo dục, y tế, phát triển đô thị và gần đây là tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Ngày 21/3, Công ty Cổ phần cao-su Tân Biên (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chính thức đưa vào sử dụng hệ thống ứng dụng EUDR-TBRC, nhằm thích ứng các Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hóa, sản phẩm có liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng.
Sáng 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Tổng giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF và nhiều nhà lãnh đạo Quốc hội, nghị viện quốc tế dự Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kiểm toán môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung chủ đạo được Kiểm toán Nhà nước tập trung phát triển, tăng cường cả về chất lượng và số lượng cuộc kiểm toán trong thời gian qua.
Chiều 25/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ Ký kết “Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024-2029”.
Ngày 20/1, tại thành phố Cần Thơ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm giới thiệu chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”.
Tại Hội thảo Tiểu vùng Đông Nam Á về phát triển công nghệ xanh cho thành phố thông minh tổ chức ngày 7/12, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy mong muốn hợp tác, nhanh chóng thành lập tại Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) một trung tâm công nghệ về chuyển đổi xanh nhằm tìm kiếm, phát triển, đưa vào ứng dụng các công nghệ chuyển đổi xanh và thúc đẩy nghiên cứu chính sách, cơ chế triển khai các chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số tại Việt Nam.
Ngày 21/9, tại trụ sở C ASEAN Việt Nam (khách sạn Melia, Hà Nội), C ASEAN đã tổ chức chương trình giới thiệu về Triển lãm Phát triển bền vững Sustainability Expo 2023 (SX 2023), sẽ diễn ra từ ngày 29/9 đến 8/10 trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok, Thái Lan và trực tuyến.
Chiều 3/7, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng cho biết, trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao các nước EU mới đây, các nhà lãnh đạo cho biết, các doanh nghiệp EU đánh giá cao môi trường đầu tư cởi mở của Việt Nam và Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực cải thiện lĩnh vực này.
Xã hội hóa nguồn lực cho phục hồi thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những giải pháp được đưa ra để khắc phục những ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nước ta.
Nhằm triển khai các hoạt động ghép đôi theo nội dung đã được các bên thống nhất, Ủy ban Dịch vụ công ích San Francisco (SFPUC) đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) với chương trình Cam kết thông minh về nước sạch Hoa Kỳ - ASEAN, từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.
Với sự nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã “chuyển từ bị động ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục hồi”.
Với tổng nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa đạt hơn 175 tỷ đồng, Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” đã đạt và vượt toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề về môi trường, khí hậu hiện nay.
Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh cho biết, tại Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng ngập lụt, xói lở, xâm nhập mặn, biến đổi nhiệt độ bất thường. Do đó, công tác quy hoạch đô thị cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua sử dụng đất, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp.
Sáng 23/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhằm trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-thương mại, phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh…, cũng như về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Hội nghị thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 31/10 đến 12/11 với sự tham gia của đại diện hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự hội nghị, Việt Nam đã có những ý kiến đóng góp, cam kết mạnh mẽ để cùng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày 8/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu.
Ngày 2-12-2008, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình đã đề ra ba giai đoạn với chín nhiệm vụ cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu.