Công an Cần Thơ hỗ trợ người dân đi lại an toàn trong triều cường
Triều cường dâng cao đúng giờ cao điểm những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại, làm việc và đưa đón học sinh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#triều cường
Có 175 kết quả
Triều cường dâng cao đúng giờ cao điểm những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại, làm việc và đưa đón học sinh.
Triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu sáng 14/9. Người dân gặp khó khăn di chuyển, trong khi nhiều phụ huynh phải đưa con vượt qua các đoạn đường ngập để kịp giờ học đầu tuần.
Do ảnh hưởng triều cường dâng cao vào đầu tháng 8 (âm lịch), một đoạn đê bao dài hơn 10m tại khu vực ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở, khiến nước tràn vào, làm ngập hơn 15ha vườn cây ăn quả của người dân.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên do ảnh hưởng của mực nước thượng nguồn sông Mê Công ở mức cao kết hợp triều cường. Trong khi đó, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã vượt báo động 2.
Thống kê mới nhất của Sở Xây dựng (Thành phố Hồ Chí Minh), từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 tuyến đường ngập do mưa và 8 tuyến đường ngập do triều cường, tác động lớn đến lưu thông đi lại và sinh hoạt thường ngày của người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 19/4-20/4, ven biển Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt triều cường với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3.8-3,9m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 2h-4h (ngày 19/4) và 14h-17 giờ (ngày 20/4), vùng chịu ảnh hưởng thuộc khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.
Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển tại thôn An Chuẩn và Kỳ Tân, xã Long Phụng (Quảng Ngãi) diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Bão số 13 xảy ra vào tháng 11/2025 gây sóng lớn, khiến bờ biển xói lở, xâm thực sâu vào bờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất đai của hàng trăm hộ dân.
Từ ngày 2- 6/4, ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện đợt triều cường cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại khu vực trũng thấp và làm gia tăng xâm nhập mặn, các địa phương cần chủ động ứng phó.
Ngày 15/2, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng trên 50km và đã đến cầu Trường Chính trị (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), với độ mặn đo được là 0,45g/l.
Ngày 10/1, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến Trại Tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Tháp trao tiền hỗ trợ cho Thượng úy Nguyễn Thị Như Ngọc và Thượng sĩ Võ Trung Hậu là cán bộ của đơn vị bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt 4,06m lúc 4 giờ ngày 8/1.
Từ chiều tối 5/1 đến ngày 6/1, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,1-4,2m, đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 0 giờ đến 3 giờ hằng ngày.
Từ chiều tối 3/1 đến ngày 4/1, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,15-4,25m. Đỉnh triều xuất hiện từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 00 giờ đến 3 giờ hằng ngày có thể gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.
Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dáu đang có xu hướng giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (thành phố Hải Phòng) đạt 4,06m lúc 7 giờ 20 phút. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,20m lúc 3 giờ 15 phút ngày 9/12.
Từ chiều tối 8/12 đến ngày 9/12, vùng ven biển Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,1-4,25m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 8 giờ hằng ngày hằng ngày.
Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.
Từ chiều tối 4/12 đến ngày 5/12/2025, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,1-4,15m. Đỉnh triều xuất hiện từ 14 giờ đến 17 giờ và từ 22 giờ đến 2 giờ hằng ngày, có thể gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.
Đường Như Nguyệt là tuyến đường nối đường Bạch Đằng, nằm ngay đầu cửa vịnh Đà Nẵng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Đây là tuyến đường xung yếu mà mỗi mùa mưa bão đều bị triều cường gây sóng lớn đánh mạnh làm hư hại nghiêm trọng, làm nước biển tràn lên mặt đường, vào khu dân cư.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mưa lớn thường xuyên và kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đường hư hỏng còn do nhiều nguyên nhân khác.
Từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,15-4,2m. Đỉnh triều xuất hiện từ 1 giờ đến 3 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày có thể gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.
Từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 4,15-4,2m, đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày.
Những ngày cuối mùa mưa, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vốn được mệnh danh là “thủ phủ cây ăn trái miền tây” lại chìm trong nỗi lo triều cường. Con nước dâng nhanh, vượt đỉnh của nhiều năm trước khiến hàng loạt vườn cây lâu năm bị ngập sâu, đe dọa nghiêm trọng đến năng suất và sinh kế của hàng trăm hộ nông dân.
Mùa nước nổi năm nay kết hợp triều cường và mưa lớn gây thiệt hại lớn đến đời sống cũng như sản xuất của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Tại nhiều nơi, chính quyền địa phương và nhân dân đã cùng nhau đồng tâm, hợp sức chống chọi với mực nước dâng cao, bảo vệ thành công mùa màng và sinh kế.
Dự báo, từ chiều tối 10/11 đến ngày 11/11, ven biển các tỉnh, thành phố từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh 3,95-4,05m; đỉnh triều từ 0-4 giờ và từ 11-17 giờ hằng ngày. Ngoài ra, từ ngày 11/11, khu vực ven biển Bắc Bộ cũng cần đề phòng ngập úng do triều cường đang ở mức cao.
Thời gian qua, nước nổi kết hợp mưa lớn, triều cường dâng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân nhiều khu vực ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Không phải là vùng lũ nhưng tại vùng sông nước Cà Mau, có một nơi người dân thường xuyên đối mặt với ngập lụt, như “sống chung với lũ”. Đó là tình cảnh chung tại khu tái định cư Kênh Tư, nằm trên địa bàn ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
Nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện với tình trạng ngập lụt do triều cường dâng cao, nhất là những tháng cuối năm khiến đời sống người dân đảo lộn, lưu thông đi lại vô cùng vất vả.
Khoảng 18h30 ngày 6/11, đoạn đê bao tại khu vực chân cầu Ba Thôn 2 trên đường Tô Ngọc Vân (Quận 12 trước đây) bất ngờ bị vỡ rộng vài mét. Sự cố xảy ra đúng lúc triều cường dâng cao nhất trong năm tại TP Hồ Chí Minh, cộng với mưa lớn cục bộ vào buổi chiều, khiến nước sông tràn nhanh vào khu dân cư ven bờ.
Nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong biển nước trong trận triều cường chiều 6/11, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm và cũng được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây.