400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh
200 trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trẻ em
Có 591 kết quả
200 trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng.
Diễn ra trong thời điểm các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Trung đang được thúc đẩy, dự án Việt Nam đa sắc 2026 với chủ đề “Hội - Nơi di sản khởi nguồn” ra mắt ngày 18/4 tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, Trung Quốc đã góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc cùng vẻ đẹp di sản văn hóa dân gian Việt Nam tới thế giới.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đang lan tỏa khắp tỉnh Bắc Ninh. Hàng loạt hoạt động đã diễn ra tại Thư viện Bắc Ninh số 1, số 2 và trung tâm quảng trường của tỉnh. Tất cả đều hướng tới thông điệp “Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước” và “Lan tỏa văn hóa đọc-Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc”.
Trẻ vị thành niên là nhóm có tỷ lệ mang vi khuẩn não mô cầu ở vùng hầu họng cao gấp đôi so với dân số chung. Nhóm này vừa đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao, vừa tiềm ẩn nguồn lây trong cộng đồng.
Trong thời gian gần đây, một số bệnh thường gặp ở người lớn như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em. Tại Việt Nam, gần 1/5 trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ngân hàng SHB đã khánh thành thư viện cho trẻ em khó khăn tại Trường trung học cơ sở Nam Động, xã Thiên Phú, tỉnh Thanh Hóa, với tổng kinh phí 365 triệu đồng.
Giữa dòng người hối hả ngược xuôi tại Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đã ghi dấu một khoảng lặng đầy ý nghĩa. Đó là lúc những hành khách “đặc biệt" - trẻ em nhạy cảm về giác quan (PRM), bắt đầu hành trình chinh phục, vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để chạm tay vào ước mơ bay.
Sau khi cơ bản hoàn thành định danh điện tử cho công dân trưởng thành từ 14 tuổi trở lên, thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi; thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ ngày 1/4 đến hết ngày 5/5.
Hy Lạp công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027, trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe tâm lý và sự phát triển của thanh thiếu niên.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị nghiên cứu bổ sung một chính sách riêng về “hậu kiểm”, quản lý sau khi việc nuôi con nuôi được xác lập, nhằm luật hóa và tăng cường vai trò giám sát của Nhà nước và xã hội để bảo vệ trẻ em một cách toàn diện.
Ngày 8/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội kể từ ngày 1/1/2027.
Nghị định mới của Chính phủ sẽ tăng mạnh chế tài đối với hành vi cung cấp chất kích thích, thực phẩm không bảo đảm cho trẻ em, với mức phạt từ 30-40 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.
Dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam” đã dành gần 180 triệu đồng để hỗ trợ 89 trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại các địa phương, ngành y tế Hà Nội đã và đang phối hợp đơn vị liên quan, nhất là các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng bệnh, với mục tiêu “Kiểm soát chặt-phát hiện sớm-không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại cộng đồng”.
Sáng 30/3, ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, thành phố Huế, cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu Lê Gia Phúc (sinh năm 2021), con bà Lê Thị Phương Thảo, trú tại thôn Bạch Thạch, sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, những tuần gần đây ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều ca bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và ngành y tế để phòng bệnh cho trẻ.
Với việc ứng dụng nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật điều trị động kinh kháng trị, bệnh nhi 5 tuổi đã được điều trị triệt để tình trạng động kinh và gần một tháng sau phẫu thuật, trẻ không ghi nhận các cơn ngã do mất trương lực.
Trong những năm gần đây, số trẻ em sinh ra mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng tại Việt Nam vẫn ở mức cao, với khoảng 2.000 trường hợp mỗi năm. Đây không chỉ là một dị tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động sâu sắc đến chức năng ăn uống, phát âm và sự phát triển tâm lý của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời và toàn diện.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Sáng 21/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UNICEF tại Việt Nam cùng nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế phát động chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”, đồng thời hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2026.
Tinh mơ sáng thứ năm hằng tuần, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313, Quân khu 2 lại chuẩn bị một số loại thực phẩm, mang theo bộ đồ cắt tóc và những món quà nhỏ cho trẻ em vùng cao.
Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có nhiều hoạt động an sinh, phúc lợi có ý nghĩa thiết thực hướng đến trẻ em và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids tổ chức Hội nghị chuyển giao kết quả Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2025, tổng kết kết quả Dự án và chuyển giao các mô hình, hoạt động can thiệp hiệu quả trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam.
Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Trong quá trình khám sức khỏe để đi lao động ở nước ngoài, bố mẹ trẻ được phát hiện có xét nghiệm giang mai dương tính và đã được điều trị. Ngay sau đó, cậu con trai 3 tuổi được đưa đi xét nghiệm và phát hiện mắc giang mai dù không có triệu chứng, tổn thương gì trước đó.
Khi không khí xuân rộn ràng khắp phố phường, nhiều người bệnh vẫn phải ở lại viện và không biết có thể được về nhà đón Tết hay không. Thấu hiểu nỗi tâm tư đó, nhiều bệnh viện đã có những hoạt động Tết sôi động, ấm áp nghĩa tình để người bệnh được xoa dịu phần nào những đau đớn của bệnh tật.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các bệnh viện nhi tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp tiếp nhận trường hợp trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp-một bệnh lý hiếm gặp nhưng diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.
Xu hướng nhiễm HPV gia tăng rõ rệt ở nam giới, người trẻ và nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM). Điều này được ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Da liễu Trung ương thời gian qua.
Cô bé Phan Trang Anh (Hải Phòng, 10 tuổi) kiễng chân treo ước mơ lên cây hy vọng. Những dòng chữ nhỏ nhắn viết: "Con ước mơ có nhiều gấu bông". Những bé lớn hơn, thì ước khỏi bệnh, ước mẹ đỡ vất vả, ước trở lại trường... Những điều ước cuối năm của trẻ nhỏ đầy ắp hy vọng, xua tan đi những cơn đau ốm đeo đuổi đằng đẵng.