Ngày 5/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã Phú Hòa, Đak Lua khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Liên quan đến việc xả lũ của các hồ thủy điện, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.
Sáng 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.
Chiều 21/11, Ủy ban nhân dân xã Đak Lua cho biết, đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bước đầu tình hình thiệt hại xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn.
Ngày 20/11, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thông báo từ 13 giờ ngày 20/11, sẽ tăng lưu lượng nước xả xuống vùng hạ du lên mức 1.400m3/s.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27/9 đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đề phòng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc các khu vực trên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/9), khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Hòa 90,2mm (Khánh Hoà), Trà Xinh 34,6mm (Quảng Ngãi),...
Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.
Ngày 11/6 (tức 16/5 Âm lịch), tại Di tích đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2025.
Đầu tháng 5, tại buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tổng thể hồ sơ pháp lý, xử lý triệt để vấn đề liên quan Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai và đề xuất phương án xử lý tiếp theo. Như vậy, sau hơn 10 năm tạm dừng, đến nay, số phận dự án này vẫn “bỏ ngỏ”.
Bên cạnh cung cấp nước cho sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai còn đóng góp bởi các công trình thủy điện. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng khô kiệt dòng chảy vào mùa khô, lũ lụt cục bộ do mưa và thủy điện xả lũ vào mùa mưa đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. Việc quản lý lưu vực sông Đồng Nai là một quá trình phức hợp đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương.
Tỉnh Đồng Nai đang tìm kiếm mô hình xây dựng khu Trung tâm chính trị-hành chính tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 được chuyển đổi công năng thành khu đô thị thương mại-dịch vụ, với quy mô khoảng 44ha, trong đó 19ha đất xây dựng các cơ quan hành chính. Vậy, hiện trạng khu vực này hiện nay ra sao?
Sáng 25/10, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã trao số tiền 160 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ dân tại xã Long Hưng có nhà bị sập xuống sông Đồng Nai sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Sáng 14/10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã di dời tàu hàng Việt Á 999 khỏi gầm cầu Đồng Nai, hiện đang làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do sự cố gây ra.
Ngày 26/9, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp với chính quyền xã Long Hưng khẩn trương có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở đất ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng.
Với ba “từ khóa” chính là “kết nối-hội nhập-cất cánh”, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương chuẩn bị chính thức công bố rộng rãi, là nền tảng pháp lý, bệ phóng hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại vào năm 2035, phấn đấu nâng tầm lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050.
Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và địa phương sắp chính thức công bố rộng rãi, là nền tảng pháp lý để nơi đây hướng đến mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại vào năm 2035, phấn đấu đến năm 2050 nâng tầm lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Dự báo, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Nguy cơ cao ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An...
Tối 8/6, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cần trục sà-lan thi công dự án gia cố bờ sông Đồng Nai va đập làm sập nhà dân đổ xuống sông Đồng Nai.
Sáng 18/2, trên sông Đồng Nai, đông đảo người dân tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã được mãn nhãn với màn biểu diễn Fly Board. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giải vô địch các câu lạc bộ đua thuyền truyền thống Đồng Nai mở rộng năm 2024.
Ngày 31/10, Công ty Thủy điện Trị An đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, để bảo đảm an toàn hồ chứa sẽ xả tràn điều tiết hồ chứa từ 7 giờ ngày 1/11. Trị An là thủy điện có công suất lớn nhất ở khu vực miền nam tính đến thời điểm hiện tại.
Chiều 5/9, Công ty Thủy điện Trị An, đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn để bảo đảm an toàn hồ chứa.
Sáng 5/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi), ngụ tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo chạy án cho một phòng khám bệnh đang bị điều tra liên quan việc trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.
Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng vừa bắt giữ 2 ghe khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.
Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983, trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng các đồng phạm về tội “giết người” trong vụ án dùng ghe khai thác cát trái phép làm một Phó Trưởng Công an xã hy sinh vào tháng 8/2020.
Tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng khu đô thị 293ha, với tổng vốn đầu tư hơn 72.229 tỷ đồng. Dự án sẽ là điểm nhấn cho đô thị Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai trong những năm tới.
Hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai có tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch đường sông của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, đến nay "mỏ vàng" này vẫn chưa được khai thác bài bản, đúng mức để tạo thành điểm nhấn trong ngành "công nghiệp không khói" của vùng.
Liên quan vụ thuyền chở khách lật trên sông Đồng Nai làm 1 phụ nữ mang thai 3 tháng tuổi tử vong, sáng 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
Liên quan vụ thuyền chở khách chìm trên sông Đồng Nai khiến 1 phụ nữ mang thai 3 tháng tuổi tử vong, chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, theo Điều 272, Bộ luật Hình sự 2017.
Trong 2 ngày 15 và 16/2, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai.