Theo đó, 6 đội thuyền với hơn 100 vận động viên đến từ Trung tâm thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Uyên 1, Tân Uyên 2, Tân Triều 1, Tân Triều 2, Tam Hiệp tham gia tranh tài ở các cự ly 500m, 1.000 vòng loại và chung kết trên sông Đồng Nai.
Hàng nghìn người dân tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tại khu vực đường ven sông Nguyễn Văn Trị theo dõi, cổ vũ giải đấu.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh cho biết, giải đua thuyền đầu xuân trên sông Đồng Nai không chỉ là giải đấu tranh tài mà còn là hoạt động thể thao sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026. Đồng thời, giải đua thuyền là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các địa phương đơn vị.
Giải đấu còn góp phần thực hiện phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, cổ vũ phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa sông nước của quê hương Đồng Nai.
Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử ở vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai, đua thuyền trên sông Đồng Nai được tổ chức từ năm 1832, là hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống tổ chức hàng năm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đến nay đã được 194 năm.