#Quyền sở hữu trí tuệ

57 kết quả

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Bình luận - Phê phán

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Hình ảnh tại hội nghị tập huấn.
Kinh tế

Hải quan tập huấn toàn ngành về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 12/5, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường
Khoa học - Công nghệ

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

[Hỏi-đáp] Việc tự ý livestream một buổi biểu diễn âm nhạc (concert) lên Facebook có phạm luật không?
Tri thức chuyên sâu

[Hỏi-đáp] Việc tự ý livestream một buổi biểu diễn âm nhạc (concert) lên Facebook có phạm luật không?

Có. Người biểu diễn và nhà tổ chức có độc quyền cho phép hoặc ngăn cấm việc phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình của họ. Khán giả tự ý livestream buổi biểu diễn là hành vi xâm phạm quyền liên quan nếu không có sự đồng ý của họ.

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
Khoa học - Công nghệ

Giữ lại hạt giống đã bảo hộ để gieo vụ sau có phải trả tiền bản quyền?

Hỏi: Thực tế hiện nay, nhiều nông dân có thói quen giữ lại hạt giống từ vụ trước để gieo trồng cho vụ sau. Vậy đối với giống cây trồng đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, người nông dân có được tự để lại hạt giống để sử dụng trên diện tích đất của mình mà không phải trả tiền bản quyền hay không?

Bước tiến trong bảo vệ sở hữu trí tuệ trên không gian số. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)
Khoa học - Công nghệ

Trao quyền “phản ứng nhanh” cho Tòa án: Bước tiến trong bảo vệ sở hữu trí tuệ trên không gian số

Việc tăng thẩm quyền cho Tòa án trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ giúp xử lý kịp thời các vi phạm trên môi trường mạng, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước thách thức từ các nền tảng xuyên biên giới.

Merchandise: Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm phái sinh
Khoa học - Công nghệ

Merchandise: Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm phái sinh

Khi một chiếc áo đấu mang logo câu lạc bộ được phân phối, khi tấm photocard in hình nghệ sĩ nằm trong album vật lý, khi bộ đồ chơi mang hình nhân vật hoạt hình xuất hiện trên kệ siêu thị, thì điều đang diễn ra không đơn thuần là một giao dịch mua bán hàng hóa thông thường. Đó là điểm hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ.

Thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ
Khoa học - Công nghệ

Thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy việc khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, biến quyền sở hữu trí tuệ thành tài sản có giá trị thương mại, có thể khai thác và sử dụng như các tài sản hữu hình khác.

Trang trại chăn nuôi của Mộc Châu Milk.
Kinh tế

Tài sản vô hình: Nguồn lực phát triển của doanh nghiệp

Tại nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị đã có một bước đi đột phá khi lần đầu tiên nêu đích danh tài sản vô hình (quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, dữ liệu, phần mềm,…), đồng thời đặt ra yêu cầu phải rà soát, thể chế hóa đầy đủ các quyền đối với loại tài sản này.

Diễn đàn “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”.
Khoa học - Công nghệ

Hoàn thiện thể chế về tài sản vô hình

Trong nền kinh tế số, tài sản vô hình đã vượt lên tài sản hữu hình để trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Với một nền kinh tế đang phát triển và đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này.

Sản phẩm Máy phay 4 trục BK CIM - CNC của Viện Cơ khí, Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Trường đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ nhân dịp ngày thành lập trường. (Ảnh: TTXVN)
Khoa học - Công nghệ

Doanh nghiệp và nhà khoa học chưa mặn mà với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là hành động pháp lý quan trọng giúp nhà khoa học và doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, việc đăng ký và khai thác quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn là “điểm nghẽn”, khi đối mặt với những thách thức về nhận thức, rào cản pháp lý và nguồn lực thực hiện.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện số lượng lớn quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Kinh tế

Huy động sức mạnh toàn dân trong đấu tranh với vấn nạn hàng giả

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có diễn biến phức tạp. Đáng báo động, tội phạm triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật tiến hành hành vi vi phạm, nhất là trong sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm quy mô lớn.

Một góc quang cảnh buổi tọa đàm.
Tin chung

Nỗ lực xóa bỏ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng

Nhằm chung tay cùng với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân, chiều 11/6, Báo Thanh Niên tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp”.