Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số"

Ngày 27/8, Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số” với sự tham gia của đông đảo đại biểu và chuyên gia, nhằm tìm kiếm một cơ chế quản trị toàn diện, đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của nền văn hóa số nước nhà.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại biểu và chuyên gia. (Ảnh: TIẾN ĐẠT)
Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại biểu và chuyên gia. (Ảnh: TIẾN ĐẠT)

Nền kinh tế số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc, khác hoàn toàn với cách thức con người sáng tạo, lưu giữ và khai thác tài sản văn hóa trước đây. Không gian mạng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển biến nhanh chóng tài sản trí tuệ thành một nguồn lực kinh tế quan trọng.

Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), doanh thu tiền sử dụng tác quyền đạt hơn 424,3 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó riêng không gian mạng trực tuyến đã đóng góp gần 298 tỷ đồng.

Những câu hỏi lớn được đặt ra trong thời đại mới như: Quyền tác giả được bảo vệ thế nào trong môi trường số? Trách nhiệm của các nền tảng đến đâu? Làm sao bảo vệ sáng tạo mà không cản trở đổi mới sáng tạo? Và làm thế nào để tài sản trí tuệ, tác quyền văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030?

ndo_tr_3.jpg
Theo Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cần loại bỏ tư duy "không quản được thì cấm". (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: “Sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một bộ phận của hạ tầng thể chế cho kinh tế số, kinh tế tri thức và phát triển văn hóa. Điều cốt lõi là bảo vệ ý tưởng, nhưng phải khuyến khích sáng tạo, đồng thời làm cho tài sản trí tuệ được xác lập, định giá, giao dịch và chuyển hóa thành giá trị kinh tế-xã hội; qua đó trở thành một phần của bài toán tăng trưởng quốc gia”.

Theo Tiến sĩ Phan Văn Hùng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, thể chế phải đi trước một bước, vừa bảo đảm quản lý vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, dứt khoát loại bỏ tư duy "không quản được thì cấm".

Ông nhấn mạnh rằng môi trường trực tuyến với tốc độ lan truyền vô biên giới đòi hỏi chúng ta phải chuyển dịch từ việc xử lý đơn lẻ, thụ động sang một cơ chế quản trị chủ động, phòng ngừa vi phạm dựa trên định danh và truy vết.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược đóng góp 7% GDP của công nghiệp văn hóa vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số không còn là câu chuyện riêng lẻ của bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào. Vấn đề này cần phải bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế và công nghiệp văn hóa quốc gia.

Chỉ khi các ranh giới pháp lý được xác định rõ ràng và các công cụ công nghệ hiện đại được vận hành đồng bộ, quyền tác giả mới thực sự trở thành một “hạ tầng niềm tin” vững chắc cho sự sáng tạo.

Bước dịch chuyển từ tư duy xử lý đơn lẻ sang chủ động quản trị và phòng ngừa vi phạm chính là chìa khóa để kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa số an toàn, nhân văn và tự chủ.

Đây không chỉ là lời giải cho mục tiêu đóng góp lớn vào GDP quốc gia mà còn là bệ đỡ vững chắc đưa Việt Nam vững vàng hội nhập và khẳng định uy tín trên bản đồ kinh tế tri thức toàn cầu.

Hội thảo sẽ là diễn đàn đối thoại chính sách thực chất, nơi các điểm nghẽn được nhận diện rõ, các vấn đề mới được thảo luận thẳng thắn và các giải pháp được đề xuất trên tinh thần xây dựng, khả thi.

Có thể bạn quan tâm