Nhồi máu cơ tim khi đang chơi pickleball
Khoảng 15 phút sau khi bắt đầu trận pickleball, người đàn ông xuất hiện cơn đau ngực nặng, đau lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi nhiều.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nhồi máu cơ tim
Có 28 kết quả
Khoảng 15 phút sau khi bắt đầu trận pickleball, người đàn ông xuất hiện cơn đau ngực nặng, đau lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi nhiều.
Chỉ vài tuần sau khi tự ngưng thuốc huyết áp, nguy cơ đột quỵ với người bệnh tăng gấp 3 lần, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp đôi.
Trải qua 2 lần cấp cứu người bệnh bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa đã cứu sống người bệnh trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".
Một người đàn ông 56 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được cứu sống ngoạn mục sau 12 ngày chìm trong hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Tim mạch can thiệp, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh nhấn mạnh, nắm rõ các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim có ý nghĩa rất quan trọng trong phát hiện và cấp cứu, tăng khả năng cứu sống người bệnh.
Khung “giờ vàng” can thiệp nhồi máu cơ tim người bệnh là khoảng thời gian 1-2 giờ đầu khi bệnh nhân mới xuất hiện cơn đau ngực. Vì thế, việc cấp cứu kịp thời và can thiệp kịp thời sẽ giúp điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong.
Sau 60 phút căng thẳng loại bỏ khối huyết khối lớn, nằm tại vị trí chia đôi mạch vành, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Central Park đã cứu sống người bệnh kịp thời.
Bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngừng tim ngay trên bàn chụp mạch vành, nam bệnh nhân 62 tuổi (Quảng Ninh) được bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cấp cứu thành công.
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi dấu ấn quan trọng trong ngành y tế khi chính thức áp dụng thành công công nghệ NIRS-IVUS tiên tiến. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được triển khai tại Việt Nam, mở ra một chương mới trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch nguy hiểm.
Bệnh nhân T.T.T (34 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được vì hút thuốc lá nhiều năm.
Ngày 30/5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống bệnh nhân quốc tịch Mỹ bị nhồi máu cơ tim cấp, trong tình trạng rất nguy kịch sau 25 phút can thiệp mạch vành.
Chiều 15/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân N. V.T. (sinh năm 1945, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế) khi nhiễm Covid-19 và bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, biến chứng choáng tim, tụt huyết áp.
Ngày 24/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp cho bệnh nhân Hanson Kwekuokyere, 40 tuổi, có quốc tịch Ghana đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Ecolink trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
Ông W.Z., sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú và làm việc tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long lên cơn đau ngực trái ngày càng tăng, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, được can thiệp mạch vành cứu sống kịp thời.
Sáng 25-6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa chuyển vào đất liền do bị nhồi máu cơ tim. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân là Trung tá Phạm Viết Cường, sinh năm 1971, nhập viện tại Trường Sa vào lúc 18 giờ tối 24-6.
Ngày 26-5, BS CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Tim mạch bệnh viện cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện đã phối hợp các chuyên khoa vừa can thiệp mạch vành cứu sống bệnh nhân ngưng tim do tắc thân chung động mạch vành trái.