Ngày 30/11, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2025-2030, để tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng hoạt động 5 năm tới.
Sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và giáo dục là điểm then chốt của ngoại giao nhân dân. Giáo dục là con đường truyền tải văn hóa hiệu quả và bền vững nhất. Văn hóa là nền tảng, là "cái hồn" làm giàu thêm đời sống tinh thần trong môi trường giáo dục.
Hội thảo là dịp để các học giả, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu trao đổi, đánh giá về những thành tựu, kết quả quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 30 năm qua; đánh giá triển vọng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, phân tích các thời cơ và thách thức tác động đến triển vọng hợp tác giữa hai nước.
Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất sẽ trở thành một cơ chế đối thoại mới, hiệu quả và thường niên; là dịp để các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, phim "Mưa đỏ" đã thực sự mang lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Đại hội lần thứ IV của Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria đã thông qua Nghị quyết xác định phương hướng công tác giai đoạn 2025-2030, với trọng tâm là đẩy mạnh kết nối du lịch, giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác địa phương, thúc đẩy thương mại-đầu tư và thiết lập quan hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), chúng tôi có buổi trò chuyện với Tiến sĩ Carolus Wimmer, Bí thư Đối ngoại của Đảng Cộng sản Venezuela, Chủ tịch Ngôi nhà Hữu nghị Venezuela-Vietnam.
Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng. Bằng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tinh thần chủ động hội nhập, công tác đối ngoại của thành phố đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam là những cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ với giặc ngoại xâm hùng mạnh để giành lại, giữ vững nền độc lập, hòa bình, tự do và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển tải tư duy chiến lược của Ðảng về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Ðây là tài liệu quý cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao định hướng và vận dụng trong thực tiễn.
Ngôi nhà số 62 ở phố Boileau thuộc quận 16 tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) là công trình có tính biểu tượng không chỉ của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, những nỗ lực của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng nền ngoại giao nhân dân, mà còn ghi dấu tình yêu quê hương đất nước của kiều bào tại Pháp.
Ngày 19/5, trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, Đại học Sư phạm quốc gia Herzen tại Saint Petersburg của Nga tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm quốc gia Herzen với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”. Sự kiện này mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu nhân dân.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo TTXVN, đó là khẳng định của ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt Nam (VUKN) nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vương quốc Anh dự lễ đăng quang của Nhà vua Charles III.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi ngày 31/8 đã có buổi tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga – Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân trong tình hình mới.