Định hướng xây dựng, phát triển đất nước - Lý luận và thực tiễn

Gìn giữ hòa bình, hữu nghị để cùng hợp tác phát triển

Là sĩ quan biên phòng đang công tác tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tôi tâm đắc với cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong đó, bài viết Thế hệ trẻ hai nước cần kế thừa và viết tiếp những trang sử mới cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị coi là kim chỉ nam, định hướng cho công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Tổng Bí thư viết: “Thế hệ các bạn hôm nay có vinh dự và trách nhiệm tiếp nối, đưa ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tiếp tục tiến lên, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, xã hội khá giả toàn diện. Trong tiến trình đó, việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung tiếp tục là nhân tố rất quan trọng, không thể thiếu cho thắng lợi của chúng ta”.

Có thể thấy rằng tư duy, tầm nhìn của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, coi trọng quan hệ hữu nghị, bền vững và có lịch sử lâu đời của nhân dân hai nước. Đồng chí coi đó là “nhân tố rất quan trọng, không thể thiếu được”. Trong thực tế tại địa phương, giữ gìn quan hệ hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đồn biên phòng, bởi chỉ có ổn định, bình an mới có phát triển bền vững.

Đồn Biên phòng Bạch Đích là đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 25,433 km đường biên giới, 42 cột mốc, địa bàn phụ trách 4 xã biên giới: Na Khê, Bạch Đích, Phú Lũng và Thắng Mố, huyện Yên Minh với tổng số dân là 2.770 hộ/15.209 nhân khẩu.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn triển khai thực hiện quy chế phối hợp các xã biên giới góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Trong đó, công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân được phối hợp triển khai đồng bộ gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đảng ủy Đồn Biên phòng Bạch Đích và đảng ủy 4 xã biên giới đã thường xuyên trao đổi, phối hợp thống nhất trong quán triệt và triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, của Huyện ủy, UBND huyện Yên Minh thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Mới đây, Đảng ủy Đồn Biên phòng Bạch Đích và đảng ủy 4 xã biên giới: Na Khê, Bạch Đích, Phú Lũng và Thắng Mố xác định cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thông tin trao đổi kịp thời tình hình liên quan, chú trọng công tác nắm, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn vào dịp lễ, Tết, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thành tiến độ chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 gồm có: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói, giảm nghèo bền vững. Dân giàu, nước mạnh thì biên giới mới ổn định, đó cũng là biện pháp ngăn ngừa từ xa đối với các nguy cơ tiềm ẩn.

Đơn vị và các địa phương thống nhất thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại hội nghị sơ kết thực hiện chương trình kết nghĩa các xã (thị trấn) biên giới tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với các hương, trấn biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gắn kết và phối hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là một bước cụ thể hóa tuyên bố chung, quan điểm chung của hai lãnh đạo đứng đầu hai Đảng, hai Nhà nước trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm nước ta vừa qua.