Kiến tạo kỷ nguyên bứt phá và định hình nền kinh tế tự cường
Nghị quyết số 19-NQ/TW đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược, định hình mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 và 2130.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#mô hình phát triển
Có 17 kết quả
Nghị quyết số 19-NQ/TW đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược, định hình mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 và 2130.
Sáng 20/8, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”.
Sáng 20/8, tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới”, nhằm tập trung nhận diện những điểm nghẽn của mô hình phát triển hiện nay và đề xuất định hướng, giải pháp cho giai đoạn mới.
Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, song mô hình phát triển đến nay dần bộc lộ những hạn chế, tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ; nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở một số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 6/8/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Để triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã chuyển đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn của đất nước thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn của đất nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Từ những mô hình phù hợp như chăn nuôi hàng hóa hay mô hình “con cá đi sau cây lúa”, người dân vùng đất khó đang từng bước nâng cao thu nhập, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Nhiều địa phương đang chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp cho người dân từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
Chiều 10/6, phiên thảo luận về chủ đề "Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu" đã ghi nhận ý kiến của các nhà lãnh đạo, học giả, chuyên gia về mô hình phát triển của ASEAN trước những biến động địa chính trị, sự đứt gãy chuỗi cung ứng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng.
Trong bối cảnh kinh tế-địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, việc đổi mới mô hình phát triển trở thành yêu cầu cấp thiết với mỗi quốc gia. Những thách thức từ biến động giá năng lượng và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tạo sức ép nhưng cũng mở ra cơ hội để phát triển nền kinh tế.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành thời gian trao đổi với phóng viên về “Những kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 40 năm qua”.
Sáng 19/4, tại Trung tâm hội nghị, triển lãm Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương ký kết Chương trình hợp tác thực hiện Đề án “Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050”.