Khai thác tiềm năng không gian du lịch biển
Với không gian hoang sơ đầy sức hút, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) được định hướng trở thành khu vực kết nối và mở rộng về phía biển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#du lịch biển đảo
Có 26 kết quả
Với không gian hoang sơ đầy sức hút, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) được định hướng trở thành khu vực kết nối và mở rộng về phía biển.
Với chủ đề “Bản giao hưởng biển, đảo”, lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của Quảng Ngãi: lấy không gian biển đảo làm trung tâm, kết nối các không gian sinh thái, văn hóa bản địa nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm, có bản sắc riêng.
Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.
Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.
Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều tiềm năng lớn phát triển du lịch biển đảo nhờ cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử phong phú, cùng các sản phẩm đặc sản nổi tiếng.
Chiều 22/11, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, Hải Phòng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Tập đoàn Geleximco tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng năm 2025, với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”.
Chiều 27/9, tại phường Đồng Hới diễn ra Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm trao đổi, thống nhất chương trình hành động để phát triển du lịch trong không gian phát triển mới.
Hàng trăm nghìn khối chất thải xây dựng, chất thải hỗn hợp đổ tràn lan, “bủa vây” đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian dài. Tình trạng này tiếp tục diễn ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn ô nhiễm nước và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, dịch vụ cũng như cuộc sống người dân đảo Lý Sơn.
Trong suốt đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì lực lượng tuần tra liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.
Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Cô Tô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nhất trí thông qua nghị quyết phát triển Cô Tô đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế biển hiện đại, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vững chắc cùng tỉnh Quảng Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chiều 3/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 4746/VPCP-KGVX gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo.
Khi hè sang, biển gọi, đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) chào đón du khách bốn phương với vẻ đẹp hoang sơ của biển và rừng, cùng những trải nghiệm thú vị và ẩm thực làng chài đặc sắc. Nơi từng được ví như "viên ngọc ẩn mình" giữa vùng biển đông bắc giờ đây là một điểm sáng đầy hấp dẫn trong xu hướng du lịch xanh.
Nhỏ bé giữa biển khơi nhưng không hề lặng lẽ, đảo An Bình (hay thường được gọi là đảo Bé) thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn ở miền trung. Nhiều du khách yêu mến và ví von nơi này như một "thiên đường biển xanh".
Theo đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những điểm đến hấp dẫn trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, từng bước tạo dựng thương hiệu trên bản đồ du lịch của cả nước.
Với việc dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt, du lịch nội địa đang có xu hướng ấm lại. Theo khảo sát của Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia (TAB), có tới 83% số người được khảo sát mong muốn đi du lịch trong bảy tháng tới, nhất là trong mùa hè này. Năm nay, mùa du lịch hè bắt đầu bằng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài bốn ngày, các điểm đến quen thuộc trong nước như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Sa Pa, Hội An,… vẫn được du khách yêu thích đặc biệt.
Khởi động mùa du lịch hè và hòa mình vào với vẻ đẹp của biển xanh, nắng vàng biển đảo Việt Nam, vào lúc 11 giờ 02’ ngày 6-4-2021, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã chính thức phát hành clip "Việt Nam: Đi Để Yêu! - Bao la biển gọi” trên nền tảng YouTube của TCDL.
Đang trở thành cái tên quen thuộc trong danh sách điểm cần phải khám phá của những người “mê xê dịch”, Phú Quý (hay còn gọi là Cù Lao Thu) thực sự có sức hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị tác động bởi du lịch chuyên nghiệp và xứng đáng là điểm “sống ảo” rất lý tưởng của nhiều bạn trẻ.
Là nơi ghi dấu những năm tháng lịch sử chiến đấu anh hùng của dân tộc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày nay, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị còn là một điểm đến du lịch lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi cuộc sống đô thị ồn ào, hòa mình vào cuộc sống trong lành và yên bình.