Thu hút và đón nhận dòng vốn FDI thế hệ mới
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đầu tư nước ngoài
Có 112 kết quả
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI.
Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xác định rõ mục tiêu “Phấn đấu trước năm 2030, thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng thị trường MSCI nâng hạng”.
6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.
Sáng 30/6, tại tỉnh Bắc Ninh, hơn 61.193 đại biểu tại 5.887 điểm cầu đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do Bộ Chính trị tổ chức.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngày 16/6, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia lần thứ 7, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các công ty đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu-phát triển và sản xuất công nghệ cao hàng đầu châu Á, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn Intel (Mỹ) đã đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào nước ta. Tính đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Intel Products Việt Nam (IPV) đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp kim ngạch xuất khẩu hơn 110 tỷ USD.
Ngày 1/6, Hội nghị xúc tiến đầu tư “Choose France” (Chọn nước Pháp) 2026 khai mạc tại Cung điện Versailles, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.
Trang Morethanshipping.com, một chuyên trang về logistics, vừa có bài viết nhận định rằng Việt Nam đang âm thầm cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2035.
Trong buổi làm việc giữa Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra (Australia) ngày 20/5, hai bên đã trao đổi về cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác công nghệ và định hướng hình thành mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam tại Australia.
Bốn tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng được hơn 244ha; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cho 6 khu công nghiệp; thành lập mới 2 khu công nghiệp.
Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%, trong đó, tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Chiều 24/4, tại Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” với chủ đề “Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững”.
Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,9 tỷ USD. Trong tháng 3/2026 thu hút vốn đầu tư nước ngoài của toàn thành phố đạt khoảng 744,6 triệu USD, tăng 43,5% so cùng kỳ.
Thời điểm này, một trong những nội dung được dư luận xã hội quan tâm trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về vận tải hàng không chính là tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp vận tải hàng không.
Ngày 7/4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nhà đất Shun-Far (Đài Loan, Trung Quốc) về việc thúc đẩy triển khai Dự án Khu đô thị Thuận Thành II.
Trong bài viết mới đây, trang tư vấn doanh nghiệp entrepreneur.com (Mỹ) nhận định: Ngày càng nhiều công ty quốc tế đầy tham vọng đang hướng đến Việt Nam như một điểm đến quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của họ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Hàn Quốc, ngày 1/4, hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt.
Theo Savills Việt Nam, trong lĩnh vực lưu trú, đà phục hồi du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mạnh mẽ củng cố nhu cầu dài hạn, đặc biệt ở phân khúc khách sạn và căn hộ dịch vụ chất lượng cao tại Hà Nội.
Trong hai tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng khi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn gần 1,7 tỷ USD.
Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên Thành phố vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, triển khai hàng loạt nhiệm vụ chiến lược có quy mô lớn, tính chất phức tạp và tác động sâu rộng.
Trước yêu cầu phát triển mới của thị trường chứng khoán, việc thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn hàng và nâng cao hiệu quả huy động vốn cho nền kinh tế.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, việc nâng tầm tư duy quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin và uy tín thương hiệu được xem là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp Việt đủ năng lực đón dòng vốn đầu tư từ nước ngoài trị giá hàng tỷ USD.
Luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định khi thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỷ USD, là mức cao nhất trong 5 năm qua, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, chính sách ổn định và sức hấp dẫn của Việt Nam.