Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương phê duyệt Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch.
Sáng 24/10, lãnh đạo phường An Bình, thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia buồn, trao tiền hỗ trợ gia đình 2 em Ngô Gia Trương (sinh năm 2015) và Lương Hữu Tính (sinh năm 2010), cả hai đăng ký cư trú tại phường An Bình, bị điện giật tử vong khi chơi ở công viên.
Vướng mắc trong việc phân cấp duy tu, duy trì, kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các nhóm dịch vụ công ích đang khiến cho công tác quản lý, vận hành tại các địa phương của Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố đã vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ.
Sáng 5/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong 8 công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
Ngày 6/9, phường Long Biên (thành phố Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công trình cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ thông Thạch Bàn.
Để tạo thêm không gian xanh, công cộng ở khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai, ngành chức năng đã thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 công viên Biên Hùng. Theo đó, mở rộng diện tích công viên Biên Hùng, được xem là "lá phổi xanh" ở siêu phường Trấn Biên lên gấp đôi so với hiện hữu.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên-thể dục thể thao Mê Linh với diện tích rộng hơn 60 héc-ta, chia thành 3 khu chức năng chính.
Sáng 4/6, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn.
Công viên Nghĩa Đô rộng 4,2ha được ví như "Viên ngọc xanh" ở khu vực trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, hiện một số hạng mục tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo kế hoạch, công viên Nghĩa Đô sẽ thực hiện các hạng mục như cải tạo cổng và tường rào, bóc bỏ vật liệu lát đường dạo nhánh, sân chơi, sân tập thể thao, tiến hành gia cố nền, lát gạch bê-tông giả đá... Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho công viên, phục hồi không gian xanh từng là điểm đến yêu thích của người dân Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Dion George ngày 6/3 cho biết, tổng cộng có 420 con tê giác bị giết để lấy sừng ở Nam Phi vào năm 2024, giảm so với con số 499 con năm 2023.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6132/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500.
Kinh phí đầu tư và quỹ đất để phát triển mảng xanh công cộng là hai trong số nhiều trở lực khiến chỉ tiêu tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng (tương đương 0,65 m²/người) đến năm 2025 ở Thành phố Hồ Chí Minh khó thực hiện được như Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng mà thành phố đề ra. Ước tính, để hoàn thành chỉ tiêu này, thành phố cần nguồn kinh phí đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng.
Hè về cũng là thời điểm những đề xuất xây dựng, cải tạo sân chơi cho trẻ em chuyển đến doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi) nhiều hơn. Họ vừa phải tìm giải pháp thiết kế, thi công, và quan trọng nhất, phải tìm nguồn kinh phí để có thể xây dựng những công viên, sân chơi. Khó khăn là thế, nhưng sau 10 năm hoạt động, Think Playgrounds đã kiến tạo được tới 240 sân chơi "0 đồng", trải khắp từ bắc vào nam. Tất cả những sân chơi ấy đều mang thông điệp thân thiện với môi trường, thân thiện với người khuyết tật.
Đất chật người đông, bởi vậy, công viên, vườn hoa thật sự là những không gian quý báu với đời sống cộng đồng của Hà Nội. Đã có quãng thời gian không gian này chưa được quan tâm đúng mức khiến một số công viên bị bỏ hoang, dang dở, hay người dân ngại tới vì điều kiện vệ sinh không bảo đảm. Song, thời gian gần đây, thành phố đã nỗ lực cải tạo, nâng cấp khiến nhiều công viên, vườn hoa được “sống lại”, trở thành những “lá phổi xanh” trong lành, nhất là khi mùa hè đang đến gần.
Ngày 26/3, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác bàn giao, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/12 tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với chủ đề: “Vĩnh Long - Điểm hẹn phương Nam”, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều công trình nghệ thuật, trong đó nổi bật là Công viên nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký phê duyệt Quy hoạch công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Tương lai tại đây hình thành công viên sinh thái và quảng trường để bảo vệ ghềnh Nam Ô, tổ chức không gian công cộng kết hợp khai thác du lịch để phục vụ người dân, du khách.
Trong khi người dân nội thành Hà Nội thiếu không gian công cộng, không gian sinh thái thì khu vực bãi nổi sông Hồng, với diện tích lên tới hơn 300ha, vẫn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Thành phố Hà Nội đang tìm giải pháp biến bãi nổi này thành công viên sinh thái.
Sau nhiều năm tồn tại, nhiều hạng mục công trình vi phạm quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, hiện trạng công viên vẫn nhếch nhác, cần sớm được cải tạo, nâng cấp để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi của người dân.
Ngoài tạo cảnh quan, môi trường xanh, công viên còn là nơi người dân thường xuyên tập trung thư giãn, nghỉ ngơi, thể dục, thể thao... Tuy nhiên, nhiều người dân lại đang ngại đến đây do phần lớn công viên của thành phố hiện đều thiếu bãi giữ xe.
Với nỗ lực trong năm 2023 phải làm “sống lại” các công viên, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực, đa dạng các nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới các công viên, vườn hoa để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.
Theo thống kê của các cơ quan quản lý chức năng, hiện tổng diện tích đất quy hoạch công viên (có cây xanh) toàn thành phố trong các đồ án quy hoạch lên đến hơn 11.400ha, tương ứng với chỉ tiêu 7m2 đất có cây xanh/người, nhưng con số thực tế lại rất ít.
Phần diện tích công cộng quanh các hồ nước tự nhiên, hồ điều hòa vốn là khoảng “không gian xanh” ít ỏi còn sót lại của Thủ đô Hà Nội và là nơi để người dân hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, thư giãn. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, những “không gian xanh” đang bị chiếm dụng để biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, bãi trông giữ xe…