Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh, thông tin với các hộ kinh doanh về quy hoạch khu vực, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, kế hoạch của Sở Công thương về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát.
Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập, nhất là tại các khu chợ cóc, chợ tạm, khu vực kinh doanh tự phát chung quanh chợ. Điều này đòi hỏi sự quan tâm, giám sát quyết liệt của các ngành chức năng.
Thành phố Hà Nội đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn, bảo đảm các tiêu chí về văn minh thương mại, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm.
Ngày 8/9, khảo sát tại các chợ dân sinh của Hà Nội cho thấy, chợ hoạt động bình thường nhưng vắng cả người bán và người mua. Giá các mặt hàng rau xanh tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Theo Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư xây mới 48 chợ; đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 57 chợ.
“Sống đời của chợ” (NXB Hội Nhà văn và Tao Đàn) ra mắt đã nửa thập kỷ nhưng đến nay vẫn là công trình công phu cắt nghĩa bản chất chợ trong đời sống văn hóa Việt Nam. Hơn thế, những nảy sinh trong diễn biến đời sống chợ, những xây mới, cải tạo, thưa vắng, lãng phí hoặc ngăn nắp, vệ sinh hơn của chợ, cả những bối rối chợ cóc, chợ tạm… càng buộc chúng ta hiểu chợ một cách nghiêm túc, thấu đáo khi quản lý, tổ chức chợ trong đời sống hiện đại.