Hà Nội: Sức mua và giá thực phẩm tăng nhẹ

NDO -

Ngày 19/7, tại các siêu thị, lượng khách đến mua đông hơn, còn tại các chợ, hoạt động mua bán diễn ra bình thường. 

Quầy hàng rau củ quả phong phú, liên tục được bổ sung tại siêu thị Aeon Long Biên.
Quầy hàng rau củ quả phong phú, liên tục được bổ sung tại siêu thị Aeon Long Biên.

Sức mua tăng nhẹ, giá ổn định

Tại siêu thị Aeon Long Biên (đường Cổ Linh, quận Long Biên) sáng 19/7, lượng khách đến mua hàng đông hơn các ngày đầu tuần khác, tập trung chủ yếu tại khu vực thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô. Trên các quầy kệ, lượng hàng hóa, thực phẩm dồi dào, phong phú. Theo nhân viên phụ trách các quầy hàng, từ tối 18/7 đến nay, khách hàng mua nhiều sản phẩm như: Mì, gạo, rau xanh, thịt… hơn bình thường. Tuy nhiên, nguồn cung của siêu thị rất sẵn, cho nên đã bổ sung kịp thời, không để tình trạng trống quầy hàng, giá các loại hàng hóa vẫn giữ nguyên, thậm chí nhiều loại gạo đang được giảm giá tới 50%. Ngoài khu vực siêu thị, toàn bộ các gian hàng không thiết yếu trong trung tâm thương mại Aeon Long Biên đều đã đóng cửa theo đúng yêu cầu của thành phố.

Tại siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), mới 9 giờ sáng, nhiều khách hàng đã mua bán xong và ra về. Bác Trần Thị Thủy ở đường Trần Duy Hưng cho biết: “Tranh thủ sáng mát tôi đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình dùng trong hai, ba ngày. Tôi cứ lo thiếu hàng, nhưng đến đây thấy các loại thực phẩm tươi sống rất nhiều, người mua cũng không đông, nên tôi rất yên tâm”. Hàng hóa tại các quầy hàng rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi sống tại siêu thị Big C Thăng Long rất dồi dào, phong phú. Bí xanh chỉ 14.300 đồng/kg; rau ăn lá tươi ngon, được bổ sung liên tục; thịt gà, thịt lợn đều có giá ổn định, không tăng so với trước đó.

Tại siêu thị Vinmart Trần Đăng Ninh, hệ thống loa phát thanh của siêu thị thường xuyên khuyến cáo người dân chỉ mua vừa đủ lượng hàng thiết yếu, không tích trữ. Đồng thời, siêu thị áp dụng các hình thức mua hàng online, giao hàng tận nhà để khách hàng lựa chọn. Giám đốc siêu thị Vinmart Thăng Long Mai Trí Thức cho biết, trong chiều 18/7, sau khi có Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sức mua tăng nhẹ. Người tiêu dùng đã quen với công tác phòng, chống dịch, cho nên không còn tâm lý tích trữ nhiều.

vinmart_nhan_vien_lien_tuc_bo_su-1626682871030.jpg
 Nhân viên siêu thị Vinmart liên tục bổ sung nguồn hàng thực phẩm tươi sống.

Tại các chợ, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn các siêu thị. Khảo sát tại các chợ Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa), chợ Phú Lương (quận Hà Đông)… lượng khách đến chợ không tăng so với những ngày trước, sức mua và giá thực phẩm chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng như bí xanh, trứng, khoai tây… Cụ thể, giá bí xanh có giá 23.000 đồng/kg, khoai tây 18.000 đồng/kg, giá trứng gà và trứng vịt là 4.000 đồng/quả...

Chị Ngô Thúy Hằng, chủ quầy thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân cho biết, giá thịt lợn không có biến động, một số khách hàng mua nhiều hơn một chút, đủ ăn độ hai, ba ngày, chứ không mua gom tích trữ, cho nên việc kinh doanh vẫn bình thường. Cụ thể, thịt nạc vai, ba chỉ, sườn đều đang có giá 170 nghìn đồng/kg, thịt mông 120 nghìn đồng/kg, chân giò 150 nghìn đồng/kg...

Sẽ kích hoạt gần 2.000 điểm bán hàng lưu động trong trường hợp cần thiết

Cũng trong sáng 19/7, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra tại một số chợ dân sinh và siêu thị ghi nhận công tác phòng dịch Covid-19 cũng như việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa. Qua kiểm tra, Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nhận định, thị trường hàng hóa trên địa bàn vẫn ổn định. Sức mua của người dân tại chợ truyền thống tăng từ 10% đến 15%, còn tại các siêu thị sức mua có tăng 20 đến 30% trong chiều tối 18/7, nhưng vẫn bảo đảm nguồn cung.

Nghia_Tan_1_Rau_xanh_doi_dao_tai-1626682871406.jpg
 Các quầy hàng rau xanh tại chợ Nghĩa Tân khá phong phú.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh: Trong nhiều tháng qua, thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng hóa dự trữ, cho nên khi có biến động thì Hà Nội vẫn đáp ứng đủ. Hàng hóa hiện đang rất dồi dào, các hệ thống phân phối đều tăng nguồn hàng, tăng cường nhân lực để phục vụ người tiêu dùng. Người dân cũng rất bình tĩnh, không có tình trạng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Hiện chưa xuất hiện tình trạng găm hàng, giữ giá đối với những mặt hàng thiết yếu.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, Sở Công thương và các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như không găm hàng, tăng giá, trục lợi khi có dịch bệnh. Sẵn sàng huy động các xe vận chuyển xuyên đêm để đưa hàng vào thành phố, cũng như tăng giờ bán hàng tại các chợ, siêu thị.

Trong trường hợp cần thiết, thành phố sẽ kích hoạt gần 2.000 điểm bán hàng lưu động để các đơn vị phân phối và hộ kinh doanh trong chợ có thể bán hàng phục vụ nhân dân. Thành phố cũng chỉ đạo các lực lượng như công an, quân đội, đoàn thanh niên sẵn sàng chi viện cho các hệ thống phân phối hàng hoá, để bảo đảm vừa giãn cách chống dịch khi mua sắm, cung ứng hàng hóa đến người dân, nhất là các khu vực bị cách ly, phong tỏa.