Bảo vệ một thai cho sản phụ mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn 3
Với kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực xử lý hội chứng truyền máu song thai, sản phụ Thu T. (38 tuổi) đã giữ được một bào thai an toàn trong bụng mẹ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#can thiệp bào thai
Có 20 kết quả
Với kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực xử lý hội chứng truyền máu song thai, sản phụ Thu T. (38 tuổi) đã giữ được một bào thai an toàn trong bụng mẹ.
Khối dịch màng phổi hai bên khiến bào thai xẹp gần toàn bộ nhu mô phổi phải và một phần nhu mô phổi trái, dư ối và tim bị đẩy lệch do dịch chèn ép.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa xử trí thành công ca mắc hội chứng truyền máu song thai, loại bỏ một thai không tim ở tuần thai 28 và giữ một thai chào đời khỏe mạnh vào tuần thai 32.
Thai nhi ở tuần thai thứ 18 được phát hiện qua siêu âm bị tràn dịch màng phổi trái gây xẹp phổi và chèn ép tim đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp bào thai thành công.
Sau hành trình đặt đặt ống dẫn lưu màng phổi (shunt phổi) cứu sống bào thai, sản phụ đã sinh con khỏe mạnh ở tuần thai thứ 34.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa đưa vào hoạt động chuyên khoa y học bào thai, trở thành đơn vị y tế ngoài công lập đầu tiên được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.
Ở tuần thai 29, sản phụ mang song thai bất ngờ phát hiện một bào thai bị thiếu máu, chậm phát triển trong buồng tử cung; thai còn lại được theo dõi hội chứng song thai thiếu máu đa hồng cầu. Bác sĩ đã thực hiện can thiệp bào thai để 2 trẻ chào đời an toàn ở tuần 34.
Song thai không tim là một bất thường hiếm gặp, trong đó một thai phát triển không có tim và sống phụ thuộc hoàn toàn vào tuần hoàn của thai còn lại.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện kỹ thuật đặt ống dẫn lưu màng phổi (shunt), can thiệp kịp thời cho bào thai ở tuần 23 bị xẹp phổi, chèn ép tim.
Nhiều kỹ thuật sản khoa như truyền ối bào thai, can thiệp cho bào thai trong tử cung... đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuyển giao cho cơ sở sản khoa tuyến dưới tại Hội nghị khoa học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa Hà Nội lần thứ 8 do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức sáng 11-12.
"Giờ đây, các bác sĩ không ngồi thụ động chờ đợi diễn biến bào thai trong tử cung như trước đây mà chúng ta chủ động coi thai nhi là bệnh nhân. Các bác sĩ phải chữa bệnh cho bệnh nhân đó khi có bệnh", PGS, TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ về thành tựu của kỹ thuật cao nhất sản khoa - can thiệp bào thai trong buồng tử cung.