#Bộ đội Biên phòng Sơn La

28 kết quả

Hàng trăm suất ăn được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chuẩn bị cho các em học sinh xa điểm thi tại vùng biên giới Sốp Cộp, Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Tin chung

Tiếp sức mùa thi ở Sơn La, lan tỏa yêu thương

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Sơn La có 13.000 thí sinh tại 38 điểm thi. Giữa thời tiết nắng gắt và mưa là hình ảnh xúc động của các lực lượng, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội. Đây là lực lượng tham gia tiếp sức mùa thi, đã và đang thắp lên những ngọn lửa yêu thương, trách nhiệm, nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) tặng quà và chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Houaphan, nước bạn Lào nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay.
Xã hội

Bộ đội Biên phòng Sơn La chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 9/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, do Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự và cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Houaphan, nước bạn Lào.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương.
Xã hội

Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ

Hướng về tháng 7 tri ân, nối tiếp những mạch truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách.
Đoàn công tác và Đồn biên phòng Chiềng On sơn sửa lại mốc quốc giới 230.
Chính trị

Sơn sửa các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 10-14/6, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, sơn sửa lại phần chữ và số hiệu các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới Việt Nam-Lào tuyến Đồn biên phòng Chiềng Tương và Đồn biên phòng Chiềng On quản lý.
Các đồng chí sĩ quan trẻ của Đồn Biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp nghiên cứu tiếng dân tộc qua các phần mềm trên máy tính.
Xã hội

Sôi nổi phong trào tự học tiếng Lào và tiếng dân tộc

Do đặc điểm của lĩnh vực công tác biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thường xuyên phải tiếp xúc với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới và trao đổi công tác với các lực lượng của nước bạn Lào. Vì vậy, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã và đang đẩy mạnh phong trào tự học tiếng Lào và tiếng dân tộc ở khu vực biên giới trong cán bộ, chiến sĩ.
Lễ bàn giao “ngân hàng dê” cho gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Khương.
Xã hội

Hiệu quả “ngân hàng dê” ở vùng biên giới Sơn La

Tại các xã vùng biên giới của tỉnh Sơn La, có nhiều câu chuyện, việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã và đang được lan tỏa. Trong đó, phải kể tới câu chuyện học tập Bác và vận dụng vào thực tiễn của những người lính áo xanh, góp phần làm đổi thay cuộc sống của đoàn viên thanh niên người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo phối hợp tham gia dập lửa tại bản Liềng.
Môi trường

Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp chữa cháy rừng tại khu vực biên giới

Thượng Tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, xã biên giới Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, cho biết: Sau 5 ngày phối hợp chữa cháy rừng, lực lượng bộ đội biên phòng đã khống chế được vụ cháy rừng tại bản Liềng. Đến sáng 27/4, toàn bộ khu vực xảy ra cháy rừng đã được dập tắt.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân tham gia chữa cháy rừng tại núi bản Mạt.
Môi trường

Sơn La huy động hơn 100 người chữa cháy rừng

Từ ngày 25 đến 26/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về cháy rừng tại núi bản Mạt, xã Mường Lèo, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đồn biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân tham gia chữa cháy rừng, bảo đảm lửa không bùng phát gây thiệt hại lớn về rừng.