Người phụ nữ nguy kịch sau 2 tháng dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc
Sau 2 tháng dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 40 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi mắc ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bệnh hiếm
Có 11 kết quả
Sau 2 tháng dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 40 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi mắc ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối.
Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đã giúp hơn 6.000 người bệnh tiếp cận thuốc điều trị, với tổng giá trị hỗ trợ trên 1.600 tỷ đồng, góp phần giảm gánh nặng chi phí, nhất là với bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm.
Teo cơ tủy là bệnh di truyền hiếm gặp do khiếm khuyết gene SMN1, khiến tế bào thần kinh vận động thoái hóa và cơ bắp dần yếu đi. Việc nâng cao nhận thức xã hội về bệnh teo cơ tủy sẽ tạo môi trường hỗ trợ tích cực cho trẻ mắc bệnh, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, chủ động trong phát hiện sớm và điều trị đúng cách căn bệnh này.
Sau nhiều năm trời chịu những tổn thương viêm đỏ, nứt và đau rát nhiều tại vùng bẹn và nách hai bên, nam thanh niên đã được phát hiện mắc bệnh di truyền về da hiếm gặp; được điều trị thành công bằng kết hợp thuốc toàn thân và tiêm tại chỗ botulium toxin.
“Kế hoạch hành động quản lý bệnh hiếm năm 2025-2026” vừa được Bộ Y tế ban hành, với mục tiêu xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp và hành động cụ thể hướng tới nâng cao chất lượng quản lý, chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm tại Việt Nam.
Kế hoạch hành động quản lý bệnh hiếm 2025-2026 hướng tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam; đồng thời đổi mới công tác phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh hiếm.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống một bé trai có tình trạng suy gan tối cấp trên nền bệnh Wilson bằng phương pháp lọc máu. Đây là bệnh nhân Wilson suy gan tối cấp thứ ba được cứu sống bằng phương pháp thay huyết tương và không cần tới ghép gan điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.