Hoàn thiện chính sách an toàn thực phẩm, từng bước xóa bỏ tâm lý "ăn gì cũng sợ"
An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện "ăn chín uống sôi" của mỗi cá nhân mà là vấn đề chiến lược mang tính sống còn của toàn xã hội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bảo vệ sức khỏe
Có 94 kết quả
An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện "ăn chín uống sôi" của mỗi cá nhân mà là vấn đề chiến lược mang tính sống còn của toàn xã hội.
Trong 2 ngày 26 và 27/6, tỉnh Hà Tĩnh chính thức tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Trước xu hướng nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần sớm hình thành mạng lưới trung tâm làm mát và điểm tránh nóng công cộng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là các nhóm lao động ngoài trời và đối tượng dễ bị tổn thương.
Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Luật Phòng bệnh, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nhất là việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất công tác này.
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ tim mạch tiềm ẩn, thời tiết nắng nóng cực đoan đang trở thành yếu tố khiến nguy cơ đột quỵ, ngừng tim trên sân pickleball gia tăng đáng kể.
Hiện nay, việc bảo đảm an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Đây còn là thước đo quan trọng, phản ánh trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 973/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 (Chương trình).
Đổ mồ hôi liên tục khiến cơ thể nhanh chóng mất nước và điện giải. Các biểu hiện như nước tiểu sẫm màu, tim đập nhanh, khó thở, nôn nhiều hoặc rối loạn ý thức là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang ở tình trạng nguy hiểm cần được can thiệp y tế.
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp một số đơn vị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội tổ chức cơ sở.
Chiều 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp Công an các xã, phường: Trung An, Đạo Thạnh, Tân Dương và Bình Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở hoạt động giết mổ động vật (lợn, gà, vịt) tại các địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Trong số hơn 62.000 cơ sở được kiểm tra về an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện 5.700 đơn vị vi phạm, phạt hơn 22 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc.
Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C là thực tế mà Hà Nội và nhiều tỉnh miền bắc, miền trung đang phải chịu đựng trong những ngày cuối tháng 5.
Những ngày này, miền bắc và miền trung đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên đến 39-40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, nhiều nơi ở miền bắc và Trung Bộ tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C.
Trong thời điểm nắng nóng gay gắt, các nhà trường cần chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ em, học sinh.
Nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ C, mặt đường lên tới 60 độ C khiến nguy cơ sốc nhiệt tăng cao. Không chỉ chống nắng, người dân cần hiểu rõ cơ chế mất nước, dấu hiệu nguy hiểm và cách dùng điều hòa đúng để bảo vệ sức khỏe trong những ngày oi bức kéo dài.
Những ngày gần đây, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong những ngày cao điểm nắng nóng.
Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng kéo dài có thể gây hàng loạt biến chứng nguy hiểm nếu cơ thể không được bù nước và nghỉ ngơi hợp lý. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong mùa hè.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là công nhân, người dân làm việc ngoài trời, học sinh mầm non…. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp tích cực, phù hợp để bảo vệ sức khỏe đội ngũ cho người dân và người lao động.
Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Đáng chú ý, mỗi năm có khoảng 103 nghìn người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động.
Ngành côn trùng học đang đóng vai trò quan trọng trong y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa, nghiên cứu côn trùng học không chỉ giúp dự báo dịch bệnh, xác định vùng nguy cơ mà còn là nền tảng để xây dựng các chiến lược phòng, chống hiệu quả.
Trong định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo, nâng cao năng lực y tế dự phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững vùng biển đảo. Chương trình hỗ trợ vaccine và hạ tầng bảo quản hiện đại là bước đi cụ thể cho định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
Chính quyền đô thị Bangkok (Thái Lan) phát cảnh báo mức “rất nguy hiểm” do nắng nóng cực đoan, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời để phòng rủi ro sức khỏe.
Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của các ngành chức năng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ từ hệ thống chính trị đến mỗi người dân. Bên cạnh đó, các chế tài xử lý cần được siết chặt hơn nữa, đủ sức răn đe nhằm góp phần loại bỏ tận gốc hành vi vi phạm...
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương tăng cường hậu kiểm thực phẩm năm 2026, tập trung vào bếp ăn trường học, thực phẩm chức năng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26 ngày 30/3/2026 về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gửi các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 7/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội Việt Nam về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hậu kiểm về an toàn thực phẩm là trách nhiệm quản lý nhà nước, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; hạn chế ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời về việc sớm xem xét có quy định về quản lý an toàn thực phẩm, phù hợp thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc sử dụng chất cấm trong đánh bắt, bảo quản thủy hải sản.
Những bữa tiệc với nhiều đạm vào ngày Tết khiến hệ tiêu hóa của bạn bị quá tải, đặc biệt với những người đang “sống chung” với viêm loét dạ dày, viêm đại tràng.
Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có thể bị phạt 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa nếu vi phạm an toàn thực phẩm.