Sự kiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, thúc đẩy y tế dự phòng và thảo luận các giải pháp giúp phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.
Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, yêu cầu đặt ra cho hệ thống y tế không dừng lại ở điều trị mà cần phải mở rộng sang dự phòng, quản lý nguy cơ và nâng cao chất lượng sống.
Dự báo đến năm 2030, cả nước có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Đáng chú ý, thời gian chuyển từ già hóa dân số sang dân số già chỉ kéo dài khoảng hai thập kỷ, một tốc độ nhanh so với nhiều quốc gia.
Điều này vừa tạo áp lực lên hệ thống an sinh, vừa mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc, trong đó chăm sóc sức khỏe giữ vai trò trụ cột.
Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe. Phát hiện sớm nguy cơ, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn cuộc đời”.
Theo ông, cách tiếp cận này chính là cốt lõi của y tế dự phòng hiện đại, nơi hiệu quả vừa được đo bằng số ca điều trị thành công và còn ở khả năng ngăn ngừa bệnh tật ngay từ sớm.
Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình không đơn thuần là một dự án truyền thông mà là một cam kết dài hạn.
“Sức khỏe của người dân là thước đo sự thịnh vượng của quốc gia, chúng ta buộc phải thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ y tế điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động, đây là trách nhiệm của toàn xã hội”, ông chia sẻ.
Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được thiết kế như một hệ sinh thái truyền thông hành động đa dạng, hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi cộng đồng. Điểm nhấn là chuyên trang “Cẩm nang sống khỏe”, cung cấp thông tin y tế chính thống, dễ tiếp cận.
Chuỗi hội thảo, podcast, talkshow chuyên đề; các hoạt động tương tác khuyến khích lối sống lành mạnh và những sáng kiến cộng đồng như “10.000 bước chân thay đổi cuộc sống” hay “Chuyến xe sức khỏe” đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, chương trình còn hướng đến kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, cơ sở y tế và doanh nghiệp.
Hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe” là minh chứng cho cách tiếp cận này khi tập trung thảo luận các giải pháp phát triển dịch vụ y tế, công nghệ hỗ trợ, bảo hiểm và mô hình chăm sóc phù hợp với xã hội già hóa.
Các chuyên gia thảo luận rõ các điều kiện cần thiết để phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số, từ hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hệ thống y tế đến mở rộng dịch vụ chăm sóc, thúc đẩy công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.
Khi thông tin y tế trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, vai trò của báo chí chính thống được đặt ra như một bộ lọc quan trọng.
Theo Giáo sư Phan Trọng Lân, chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” sẽ từng bước trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn xác, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu đúng hơn, hành động đúng hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.
Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Điều này thể hiện rõ qua định hướng lấy người dân làm trung tâm, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện và bền vững.
Đại diện lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ cho biết, các hoạt động trong năm 2026 được xem là bước khởi đầu cho một lộ trình dài hạn. Mục tiêu không chỉ là nâng cao nhận thức mà còn hình thành văn hóa sống khỏe trong cộng đồng, nơi mỗi cá nhân chủ động chăm sóc sức khỏe của mình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững đất nước.