Sau khi tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân ở bản Yên Cang 2, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên bàn giao, chiều tối ngày 3/11, Hạt Kiểm lâm Thanh An đã hoàn thành thủ tục để thả cá thể khỉ về rừng trước sự chứng kiến của nhân dân và đại diện địa phương.
Ngày 1/4, Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, cơ quan này đã ký quyết định tiếp nhận gói viện trợ không hoàn lại hơn 3,1 tỷ đồng từ Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).
Kết thúc cuộc họp lấy ý kiến các ngành diễn ra sáng nay 12/3, lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, cơ quan này sẽ có văn bản gửi lãnh đạo UBND thành phố đề nghị không cho phép tổ chức cuộc thi "Tiếng hót chim chào mào cảnh" theo đề xuất của doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế mới đây có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao trả lời đề xuất của doanh nghiệp về việc tổ chức cuộc thi chim cảnh. Ngay sau đó, sở Văn hóa và Thể thao của địa phương này đã phát giấy mời đại diện của bảy ngành, đơn vị đến họp để xem xét đề xuất.
Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife-SVW) vừa phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả thành công 12 cá thể tê tê Java (tên khoa học: Manis Javanica) về tự nhiên.
Ngày 8/12, tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp với Sporting Republic đã tổ chức Giải chạy “Song Hong Half Marathon” lần thứ 15 với chủ đề #Run4Wildlife 2024 - Chạy để cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam.
Vào năm 2018, một cá thể vượn đen má trắng được giải cứu trong một vụ truy bắt ôm trùm ma túy ở Lạng Sơn. Sau đó, cái tên “vượn Mafia” được ra đời như sự gợi nhắc về hành trình “cứu hộ” đặc biệt này.
Ngày 16/9, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển CCD đã chính thức khởi động dự án “Bảo tồn các loài bị đe dọa tại thành phố Hà Nội”, tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công tác bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.
Ngày 29/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gần 7 tỷ đồng của Tổ chức nghiên cứu nông lâm quốc tế (ICRAF) tài trợ cho Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa”.
Tại tọa đàm cấp cao với đại biểu Quốc hội nhằm thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, các chuyên gia đã đề cập những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xử lý tội phạm liên quan động vật hoang dã, cũng như công tác tuyên truyền về bảo tồn, quản lý đông, thực vật hoang dã.
Ngày Động, thực vật hoang dã thế giới hằng năm (3/3) là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của các loài động, thực vật hoang dã đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Chủ đề năm nay là “Chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã”, nhằm tôn vinh những nỗ lực bảo tồn hiệu quả nhất đang được triển khai trên phạm vi địa phương cũng như toàn cầu.
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao các khoản tài trợ từ Quỹ bảo tồn loài cho 3 tổ chức bảo tồn tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên các tổ chức tại nước ta được tiếp cận nguồn vốn đặc biệt này.
Ngày 4/7, tại Girona (Tây Ban Nha), nữ nhà văn trẻ Trang Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Trang) của Việt Nam đã vinh dự được nhận Giải thưởng quốc tế danh giá Princess of Girona Foundation (FPdGi) 2022.
Dơi móng ngựa Hill’s (tên khoa học là Rhinolophus hillorum), loài động vật thuộc diện nguy cấp vốn đã biến mất 40 năm, bất ngờ được tìm thấy mới đây trong khu rừng nhiệt đới Nyungwe ở Rwanda.
Thế giới tự nhiên phong phú, sống động và đầy màu sắc luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia. Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp mê hồn về động vật hoang dã tuần này.