[Video] Trung Quốc ra mắt máy bay vận tải không người lái mới
Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của mẫu máy bay vận tải không người lái đa năng Thiên Mã-1000 do nước này tự nghiên cứu và phát triển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#UAV
Có 71 kết quả
Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của mẫu máy bay vận tải không người lái đa năng Thiên Mã-1000 do nước này tự nghiên cứu và phát triển.
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc đưa ra lời giải đáp chính thức cho vụ máy bay không người lái xuất phát từ phía Nam xâm nhập không phận nước này.
Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp; Campuchia và Thái Lan chính thức thỏa thuận ngừng bắn; Lào Cai nỗ lực cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng… là một số tin đáng chú ý trong ngày 27/12.
Sáng 25/12, Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.
Ngày 15/12, tại Nhật Bản, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Máy bay không người lái Nhật Bản (JUIDA), mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, đặc biệt là các ứng dụng UAV, drone và hệ sinh thái công nghệ liên quan.
Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ nhận định chiến lược về cơ hội hợp tác quốc tế và triển vọng hình thành ngành kinh tế tầm thấp, đặc biệt là công nghiệp máy bay không người lái (UAV) tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS “Vùng trời quê hương”, do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội SKY VISION (Trường đại học Tôn Đức Thắng).
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình có ống thở, đội các UAV vắt vẻo trên đầu, vượt qua các vùng nước ngập sâu trên quốc lộ 1A để tiến vào vùng Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân tại các điểm ngập sâu…
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Mạng lưới hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái (AUVS) Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT kiến nghị thành lập Hành lang thử nghiệm UAV quốc gia. Trước mắt thí điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép thử nghiệm bay tự động.
Với chủ đề “Định hình tương lai nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam - Từ chính sách đến thực tiễn”, Diễn đàn đề cập đến những cơ hội của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái nhằm phát triển các mô hình kinh tế tầm thấp.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với cáo buộc hình sự mới liên quan vụ triển khai thiết bị bay không người lái sang Triều Tiên năm 2024.
Đan Mạch vừa ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các thiết bị bay không người lái dân sự, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh EU.
Liên tiếp nhiều thiết bị bay không người lái chưa xác định xâm nhập không phận khiến Đan Mạch cân nhắc viện dẫn Điều 4 của NATO, trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng.
NATO đã triển khai các biện pháp phòng thủ chặt chẽ hơn, duy trì kiểm soát không phận 24/7 nhằm bảo đảm an ninh bầu trời cho các quốc gia thành viên.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 khẳng định các thiết bị bay không người lái tấn công Ukraine không vượt quá phạm vi hoạt động 700km, bác bỏ cáo buộc Moskva vi phạm không phận Ba Lan.
Vụ việc nhiều thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan tiếp tục thu hút sự chú ý khi phía Nga đưa ra phản hồi chính thức.
Sau khi nhiều UAV xâm phạm không phận Ba Lan vào đêm qua, nước này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự.
Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả trong thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV nội địa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.
Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) hôm nay, hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Ba Đình.
Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo công nghệ chiến lược sáng nay (25/8), nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam đã giới thiệu những sản phẩm tiên tiến, khẳng định năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, trong đó HTI Group gây ấn tượng mạnh với thiết bị bay không người lái Horus P02.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tên lửa đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại Tel Aviv và Ramat Gan.
Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, đánh dấu mốc son mới của công nghệ Việt Nam. Các UAV hạng nặng từ 60–300kg, tỷ lệ nội địa hóa tới 85%, công nghệ độc quyền do CT UAV – thành viên CT Group – sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường cao cấp Hàn Quốc.
Trưa 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của tập đoàn.
Ngày 12/8, Việt Nam lần đầu tiên có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho một cường quốc công nghệ thuộc top hàng đầu thế giới như Hàn Quốc.
Bộ KH&CN đã trình Chính phủ lựa chọn 3 sản phẩm công nghệ chiến lược cấp thiết từ danh mục 6 sản phẩm gồm: thiết bị mạng di động 5G chuẩn ORAN, mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, nền tảng blockchain truy xuất nguồn gốc, thiết bị bay không người lái và AI camera xử lý tại biên.
Miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát dịch Chikungunya lớn nhất trong gần 20 năm qua, buộc chính quyền triển khai nhiều biện pháp kiểm soát và dập dịch chưa từng có.
Theo giới chức Nga ngày 3/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho chứa nhiên liệu ở quận Adler, thành phố Sochi, bên bờ Biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).