Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tòa án
Có 80 kết quả
Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo dự kiến, Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày: ngày 10/6/2026, dự phòng sáng 24/6/2026, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
Ngày 2/6, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) đã tuyên án 33 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night trên đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy.
Ngày mai (29/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 16 bị cáo trong vụ án nhận, môi giới hối lộ trong cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Ngày 27/5, gần 4 tháng sau phiên sơ thẩm, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xem xét kháng cáo của 9 bị cáo trong vụ án liên quan tòa nhà nghìn tỷ bỏ hoang suốt 11 năm của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.
Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Thực hiện Kế hoạch khảo sát phục vụ Đề án sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kết luận số 14-KL/TW, chiều 21/5, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.
Chiều 20/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có buổi tiếp xã giao Ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam.
Ngày 14/5, Tòa án nhân dân Khu vực 3 thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Bắc về tội "Hành hạ người khác" với cụ bà 82 tuổi.
Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nhiều loại thuế quan toàn cầu của chính quyền Mỹ, ông Trump đã đưa ra mức thuế toàn cầu tạm thời 10%, viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm.
Phát biểu chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao sáng 8/5, nhấn mạnh yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải.
Theo quyết định của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, ngày 4/5 tòa mở phiên xét kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra giữa Công ty cổ phần Y dược LanQ, Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm và 13 bệnh viện, trung tâm y tế toàn quốc.
Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo.
Việc tăng thẩm quyền cho Tòa án trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ giúp xử lý kịp thời các vi phạm trên môi trường mạng, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước thách thức từ các nền tảng xuyên biên giới.
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 (tính từ tháng 10/2025 đến nay). Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 đánh dấu bước siết chặt quản lý trong kỷ nguyên số với hàng loạt quy định mới về trách nhiệm của chủ quản nền tảng số, hoàn thiện khái niệm và tăng chế tài xử lý vi phạm.
Chiều 2/4, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để lấy ý kiến toàn ngành về Nền tảng quản lý án toàn trình của Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.
Sáng 1/4, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận.
Chiều 30/3, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa án nhân dân khu vực 9 mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên.
Mới đây, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp Đoàn Thanh niên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ-Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Sau hơn hai tháng xét xử và tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của hai bị cáo trong số bốn bị cáo của vụ án này.
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mua bán người, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.
Chiều 16/3, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1994, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau gần 2 tháng xét xử và tuyên án với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đến nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 35 bị cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Số hóa, thực hiện trực tuyến nhiều thủ tục hành chính tư pháp là những bước đi đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số của ngành tòa án, qua đó góp phần phục vụ người dân hiệu quả, minh bạch hơn.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.