Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân
Vào thời điểm cả nước Thụy Sĩ dành phút mặc niệm cho những người xấu số trong vụ cháy quán bar, sự sôi động vốn có của thủ phủ tài chính này như dừng lại.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thụy Sĩ
Có 115 kết quả
Vào thời điểm cả nước Thụy Sĩ dành phút mặc niệm cho những người xấu số trong vụ cháy quán bar, sự sôi động vốn có của thủ phủ tài chính này như dừng lại.
Gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy quán bar Le Constellation ở thị trấn Crans-Montana thuộc bang Valais của Thụy Sĩ, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng trong đêm Giao thừa, đã nộp đơn khiếu kiện lên Văn phòng Công tố Thụy Sĩ.
Chính phủ Thụy Sĩ không công bố giá trị tài sản liên quan và chưa xác nhận liệu ông Maduro hoặc các cộng sự có tài sản tại Thụy Sĩ hay không.
Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở bang Valais, Thụy Sĩ, làm ít nhất 40 người chết và 119 người bị thương.
Giới chức Thụy Sĩ ngày 3/1 cho biết vụ hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng Crans-Montana đêm giao thừa, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, nhiều khả năng bắt nguồn từ pháo nến cầm tay.
Vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn xảy ra đêm 31/12/2025 khi hơn 100 người đang tập trung đón năm mới tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana.Cả nh sát Thụy Sĩ cho biết hàng chục người đã thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin nào về nạn nhân là người Việt Nam.
Hiện Đại sứ quán Việt Nam đã kích hoạt trực bảo hộ công dân, công bố số điện thoại +4178 7047887 để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ thân nhân và cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ liên quan vụ cháy quán bar Le Constellation (Thụy Sĩ).
Cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn tại quán bar Le Constellation ở vùng Crans-Montana vào đúng ngày đầu năm mới 2026. Ngoài ra, theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do hỏa hoạn đã tăng lên 40 người, trong khi có khoảng 100 người bị thương.
Quốc hội Thụy Sĩ bầu ông Guy Parmelin làm Tổng thống 2026, với cam kết mang lại hy vọng và tầm nhìn xa trong thời kỳ khó khăn.
Trong không khí rộn ràng của những ngày thu lịch sử hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco từ ngày 22-30/7 thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Senegal và Morocco; tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ.
Ngày 29/7, tại Geneva, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương với Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni.
Chiều 28/7 (theo giờ địa phương), nhân chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thăm gia đình ông bà Jacques Savary ở thành phố Vevey (Thụy Sĩ) - những người có nhiều đóng góp cho ngành y tế và người dân thành phố Cần Thơ trước đây và dành tình cảm thân thiết với đất nước, con người Việt Nam.
Sáng 28/7, tại Geneva, Thụy Sĩ, đến dự và phát biểu tại Tọa đàm “Xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế-khuyến nghị cho Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trung tâm tài chính quốc tế là mô hình mới ở Việt Nam nhưng là mô hình đã hoạt động lâu đời tại Thụy Sĩ.
Sáng 28/7 (giờ địa phương), tại Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc Tọa đàm "Xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam".
Chiều 27/7, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Geneva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.
Chiều 27/7 theo giờ địa phương (tức tối 27/7 giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27-30/7/2025.
Chiều 27/7/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Geneva, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Liên bang Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco và tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động chung của IPU. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt ta tới Morocco sau 6 năm; đồng thời là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt ta tới Senegal từ năm 1973.
Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ.
Sáng 17/7, Đoàn công tác Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam do bà Rachel Nguyễn Isenschmid, Tổng Thư ký Diễn đàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực đầu tư.
Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đã mở cửa trở lại vào ngày 6/7 sau khi tạm thời đóng cửa từ ngày 20/6 vừa qua do tình hình bất ổn tại Iran.