Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn là mối đe dọa
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “không còn gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Trung Đông
Có 312 kết quả
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “không còn gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel”.
Ba Lan khẳng định sẽ không triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Trung Đông, trong bối cảnh ưu tiên bảo đảm an ninh quốc gia và nghĩa vụ trong NATO.
Hezbollah đã phóng hàng chục rocket và thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel, trong khi một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã khiến 8 người bị thương nhẹ tại miền trung Israel.
Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, tác động của xung đột tại Trung Đông đã tạo nên những áp lực thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ghi nhận cao hơn ở các ngành gắn trực tiếp với nhiên liệu, vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế.
Mỹ sử dụng bom xuyên phá tấn công Iran trong bối cảnh xung đột leo thang, ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực và dầu mỏ toàn cầu.
Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.
Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.
Xung đột tại Trung Đông đang gây ra cú sốc kinh tế lan rộng, trong đó châu Á trở thành khu vực chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Pakistan cho biết cả Mỹ và Iran đều tin tưởng vai trò trung gian của Islamabad trong các cuộc đàm phán tiềm năng.
Ngoại trưởng 4 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia ngày 29/3 đã nhóm họp tại Islamabad để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Lãnh đạo Quốc hội Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu nếu Mỹ triển khai lực lượng trên bộ, trong bối cảnh Washington bị cho là đang chuẩn bị các phương án quân sự mới.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, hiện có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.
Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêu hao tên lửa Tomahawk trong xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến năng lực quân sự.
Theo thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, ngày 27/3, cơ quan này đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 tuyên bố, để có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, Iran phải mở lại eo biển Hormuz cho lưu thông dầu mỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua mạng xã hội Truth Social cho biết sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 10 ngày, đến ngày 6/4.
Xung đột leo thang tại Trung Đông đã gây tổn thất không thể đong đếm về người và của, tình hình an ninh khu vực như “chỉ mành treo chuông”, tạo làn sóng di cư trái phép ồ ạt và mất an toàn. Do đó, châu Âu lại bị đặt vào tình cảnh như ngồi trên đống lửa.
Các quốc gia Trung Đông đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng và giảm thiểu rủi ro đối với an ninh khu vực.
Quân đội Israel cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong bối cảnh phải triển khai lực lượng trên nhiều mặt trận.
Việc tấn công các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang có thể gây ra những hậu quả “không thể đo đếm”, đẩy khu vực vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran cho phép tàu của một số nước thân thiện, trong đó có Nga, đi qua eo biển Hormuz.
Xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và an ninh lương thực.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Trung Đông. Theo tờ The Wall Street Journal ngày 24/3, quyết định điều động lực lượng có thể được ban hành, đánh dấu bước gia tăng đáng kể hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.
Tình hình tại Liban tiếp tục xấu đi nhanh chóng khi các cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut gia tăng, kéo theo làn sóng sơ tán quy mô lớn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng lan rộng.
Mỹ được cho là đã chuyển tới Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Truyền thông Mỹ ngày 23/3 đưa tin Washington đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran diễn biến phức tạp, đồng thời cân nhắc nhiều phương án tác chiến khác nhau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn kế hoạch không kích Iran và tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng tại Trung Đông.